Thanh Hóa: Nước thải, rác bẩn ngập ngụa khu du lịch biển Hải Tiến

(Dân trí) - Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại vùng ven biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ việc xả nước thải trực tiếp ra môi trường từ các nhà hàng, khách sạn nằm trong khu du lịch.


Bãi đất trống ở cuối khu du lịch Hải Tiến rộng hàng nghìn m2 là nơi xả nước thải và rác sinh hoạt. Nơi đây nằm sát thôn Quang Trung, Trung Hải (xã Hoằng Thanh), nước thải không thoát kịp ứ đọng lại, bốc mùi hôi thối khủng khiếp.

Bãi đất trống ở cuối khu du lịch Hải Tiến rộng hàng nghìn m2 là nơi xả nước thải và rác sinh hoạt. Nơi đây nằm sát thôn Quang Trung, Trung Hải (xã Hoằng Thanh), nước thải không thoát kịp ứ đọng lại, bốc mùi hôi thối khủng khiếp.


Bể chứa nước thải của công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến là một trong những điểm nóng ô nhiễm, tràn ngập nước thải xung quanh.

Bể chứa nước thải của công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến là một trong những điểm nóng ô nhiễm, tràn ngập nước thải xung quanh.


Cống thoát nước ngập ngụa rác thải, nước ô nhiễm đặc quánh.

Cống thoát nước ngập ngụa rác thải, nước ô nhiễm đặc quánh.


Bà Lê Thị Mùng (thôn Trung Hải) cho biết: “Cứ hôm nào trời có gió là mùi xú uế bay vào làng, chúng tôi không thể chịu nổi. Ăn cơm cũng phải đốt hương cho đỡ mùi, đêm nằm không không ngủ được vì các loại mùi lẫn lộn, nồng nặc khắp nhà”.

Bà Lê Thị Mùng (thôn Trung Hải) cho biết: “Cứ hôm nào trời có gió là mùi xú uế bay vào làng, chúng tôi không thể chịu nổi. Ăn cơm cũng phải đốt hương cho đỡ mùi, đêm nằm không không ngủ được vì các loại mùi lẫn lộn, nồng nặc khắp nhà”.


Các cống xả từ khu du lịch Hải Tiến đều có màu đen đục, nổi váng.

Các cống xả từ khu du lịch Hải Tiến đều có màu đen đục, nổi váng.


Được biết, tất cả hệ thống kênh mương nước thải ở khu đất phía nam của Công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến đều không đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Việc xây dựng bể chứa chất thải chỉ là giải pháp tạm thời và không thể đáp ứng được nhu cầu của du khách ngày càng đông.

Được biết, tất cả hệ thống kênh mương nước thải ở khu đất phía nam của Công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến đều không đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Việc xây dựng bể chứa chất thải chỉ là giải pháp tạm thời và không thể đáp ứng được nhu cầu của du khách ngày càng đông.


Ông Nguyễn Văn Tiệm, Phó trưởng phòng TN - MT (huyện Hoằng Hóa) cho biết: “Vào thời điểm hiện tại, công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến đã xây dựng các bể xử lý nước thải, tuy nhiên theo báo cáo đánh giá tác động môi trường thì việc xây dựng các bể chỉ mang tính tạm thời, không đảm bảo được vệ sinh môi trường”.

Ông Nguyễn Văn Tiệm, Phó trưởng phòng TN - MT (huyện Hoằng Hóa) cho biết: “Vào thời điểm hiện tại, công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến đã xây dựng các bể xử lý nước thải, tuy nhiên theo báo cáo đánh giá tác động môi trường thì việc xây dựng các bể chỉ mang tính tạm thời, không đảm bảo được vệ sinh môi trường”.


Khu du lịch biển Hải Tiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2012. Đến năm 2017, lượng du khách đến đây tăng đột biến, với hệ thống xử lý nước thải không đạt tiêu chuẩn đã dẫn tới tình trạng nước thải ngập ngụa cả một khu đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân vùng lân cận.

Khu du lịch biển Hải Tiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2012. Đến năm 2017, lượng du khách đến đây tăng đột biến, với hệ thống xử lý nước thải không đạt tiêu chuẩn đã dẫn tới tình trạng nước thải ngập ngụa cả một khu đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân vùng lân cận.


Tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân trong vùng và môi trường du lịch nơi đây.

Tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân trong vùng và môi trường du lịch nơi đây.

Thanh Hóa: Nước thải, rác bẩn ngập ngụa khu du lịch biển Hải Tiến - 10

Quân Đỗ