Thanh Hóa có tân Chủ tịch huyện 35 tuổi

Trần Lê

(Dân trí) - Ông Hoàng Văn Thanh, Nguyên Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh. Ông Thanh là Chủ tịch UBND huyện trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 10/11, HĐND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp thứ 4. Tại kỳ họp này, HĐND huyện Lang Chánh đã bầu ông Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy Lang Chánh giữ chức Chủ tịch UBND huyện này.

Theo đó, ông Hoàng Văn Thanh được các đại biểu HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối.

Thanh Hóa có tân Chủ tịch huyện 35 tuổi - 1

Ông Hoàng Văn Thanh (ngoài cùng bên trái) đươc bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa (Ảnh: Cổng thông tin huyện Lang Chánh).

Ông Hoàng Văn Thanh (SN 1986, quê tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có trình độ Kỹ sư kinh tế Nông nghiệp, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, ông Thanh từng là cán bộ hợp đồng tại Ban Thanh niên nông thôn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa từ 9/2008. Sau đó, là công chức dự bị rồi chuyên viên, Phó trưởng ban, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Năm 2016, ông Hoàng Văn Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Từ tháng 6/2021, ông Hoàng Văn Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa. Ngày 9/11, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức công bố quyết định về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Thanh, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 - 2023, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Lang Chánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Lang Chánh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến thời điểm này, ông Hoàng Văn Thanh được xem là người trẻ tuổi nhất tỉnh Thanh Hóa ở cương vị Chủ tịch UBND huyện.

Cũng tại kỳ họp này, ông Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy Lang Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối.