1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Thai phụ ăn lá ngón tự vẫn vì mâu thuẫn gia đình

(Dân trí) - Đang mang thai hơn 6 tháng, chỉ vì mâu thuẫn với gia đình, thai phụ đã ăn lá ngón tự vẫn khiến cả hai mẹ con cùng chết.

Thai phụ ăn lá ngón tự vẫn vì mâu thuẫn gia đình
Cây lá ngón - nỗi đau của nhiều người ở Miền tây xứ Nghệ khi thiếu hiểu biết chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có. 
 
Sáng ngày 16/8, ông Ngân Xuân Nhung - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An - cho biết, vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 14/8 tại bản Kẻ Tắt của xã này.

Nạn nhận được xác định là chị Lô Thị H. (SN 1990, trú xã Thạch Ngàn). Theo ông Nhung, nguyên nhân chị H. ăn lá ngón tự vẫn là do mâu thuẫn trong gia đình. Lúc này chị H. đang mang thai ở tháng thứ 6. Mặc dầu được cơ quan chức năng cấp cứu nhưng cả chị H. và thai nhi cùng chết.

Từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa tỉnh Nghệ An đã xảy ra gần chục vụ ăn lá ngón tự vẫn.

Nguyễn Duy