Đắk Nông:

Thả nhiều linh trường quý hiếm về tự nhiên

(Dân trí) - Ngày 10/5, ông Khương Thành Long, Giám đốc Vườn quốc gia Tà Đùng (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa tiếp nhận 7 cá thể Linh trưởng từ Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương. Sau khi tiếp nhận, đơn vị này đã thả các cá thể về tự nhiên.

7 cá thể Linh trưởng thả tự nhiên gồm: Khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina) và Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), thuộc bộ Linh trưởng, nhóm IIB, là động vật rừng nguy cấp, quý hiểm cần được bảo vệ.

Thả nhiều linh trường quý hiếm về tự nhiên - 1
Lực lượng chức năng thả các các thể linh trưởng về tự nhiên

Số linh trưởng này do Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tiền Giang tịch thu, giải cứu từ những vụ nuôi, nhốt và mua bán động vật hoang dã trái phép. Sau đó được chuyển giao cho tổ chức WAR  tỉnh Bình Dương để cứu hộ.

Trước khi thả về tự nhiên, toàn bộ cá thể linh trưởng đã được các nhân viên của Tổ chức WAR chăm sóc, cứu chữa, kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo sức khỏe tốt.

Đây là lần đầu tiên, Tổ chức WAR thả động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Tà Đùng. Tà Đùng được đánh giá là có môi trường sống thích hợp nhất cho 2 loài linh trưởng trên sinh sống và phát triển.

Dương Phong