TT-Huế:

Thả khỉ mặt đỏ và cầy vòi hương về Khu bảo tồn thiên nhiên

(Dân trí) - Ngày 7/12, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa thả 2 cá thể khỉ mặt đỏ và cầy vòi hương về Khu bảo tồn thiên nhiên Sao La để sống trong môi trường tự nhiên.

Theo đó vào khoảng 19h tối 3/12, Trạm kiểm lâm Hồng Hạ (thuộc hạt kiểm lâm A Lưới) đã kiểm tra xe ô tô BKS 75C-01590 do tài xế Nguyễn Văn Linh (trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) điều khiển khi đi ngang qua địa bàn xã Hồng Hạ. Trên thùng xe phát hiện 2 cá thể cầy vòi hương (nặng 2,5kg) và khỉ mặt đỏ (nặng 7kg) còn sống.

Chiếc xe hiện đang bị tạm giữ để làm rõ vụ việc. Riêng 2 cá thể khỉ mặt đỏ và cầy vòi hương trên vừa được thả về khu bảo tồn Sao La (huyện A Lưới) để sinh sống trong môi trường tự nhiên. Được biết khỉ mặt đỏ là động vật thuộc nhóm IIB là loài bị quý hiếm và bị đe dọa.

Khỉ mặt đó quý hiếm (ảnh: Internet)

Khỉ mặt đó quý hiếm (ảnh: Internet)

Cách đây không lâu, Hạt kiểm lâm A Lưới đã từng cùng kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn Sao La và đồn biên phòng Hương Nguyên bắt giữ 2 con mang với tổng trọng lượng 49kg (đã chết) được 1 đối tượng vận chuyển trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận Khu bảo tồn Sao La.

Đại Dương