Đồng Tháp:

Thả chim “khủng” cao hơn 1m, nặng hơn 6kg về tự nhiên

(Dân trí) - Sau hơn một tháng chăm sóc, nuôi dưỡng, ngày 26/2, Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và cán bộ Trạm Thú y huyện Tam Nông đã thả con chim Già Đãy quý hiếm vào tự nhiên.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Tràm Chim, con chim Già Đãy này có tên khoa học là Leptoptilos Jcevcenicus, do một hộ dân bắt được và giao cho Chi cục Kiểm lâm liên huyện Tháp Mười - Cao Lãnh. Thấy con chim to và lạ, Chi cục Kiểm lâm đã điện thoại cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim để giao nộp.

Chim Già Đãy là một 
Chim Già Đãy là một loại động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn

Qua xác định, đây là chim Già Đãy khoảng 4 năm tuổi, cân nặng 6,2 kg, cao hơn 1m, thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn và bảo vệ nghiệm ngặt. Vì vậy sau khi chăm sóc chim khỏe mạnh, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã quyết định thả chim về tự nhiên. 

Hành động giao nộp chim quý hiếm của người dân rất cần được khen thưởng.
Hành động giao nộp chim quý hiếm của người dân rất cần được khen thưởng.

Việc giao nộp, bảo vệ chim quý của người dân cũng như các tổ chức nói trên xứng đáng được biểu dương, khen thưởng.

Trọng Trung - Nguyễn Hành