Hà Tĩnh:

Thả 2 cá thể khỉ quý hiếm bị nuôi nhốt về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Sáng ngày 13/2, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thả 2 cá thể khỉ đuôi lợn và mặt đỏ về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào hồi 10h ngày 12/2, Đội 2 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn, chính quyền địa phương xã Sơn Ninh vận động gia đình ông Nguyễn Văn Luận (SN 1961, trú tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) giao nộp 1 cá thể khỉ mặt đỏ trọng lượng 4kg và 1 cá thể khỉ đuôi lợn trọng lượng 5kg.

Thả 2 cá thể khỉ quý hiếm bị nuôi nhốt về môi trường tự nhiên - 1

Hai cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm được vận động giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cả 2 cá thể khỉ nói trên đều nằm trong nhóm IIB, động vật rừng tự nhiên nguy cấp, quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận, Phòng PC05 đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành kiểm tra sức khỏe của 2 cá thể khỉ và làm các thủ tục để thả về môi trường tự nhiên. 

Thả 2 cá thể khỉ quý hiếm bị nuôi nhốt về môi trường tự nhiên - 2

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sức khỏe 2 cá thể khỉ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Khu vực tái thả là rừng nguyên sinh, đầy đủ nguồn thức ăn và sinh cảnh phù hợp với các loài khỉ và động vật hoang dã, khu vực xa rời khu dân cư.

Sao La