1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu Xuyên Á gặp sự cố trên biển Bình Thuận, 11 người được cứu nạn

Trúc Hà

(Dân trí) - Sáng 10/3, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tiếp nhận 11 thuyền viên của tàu Xuyên Á 126 bị nạn khi di chuyển trên biển.

Trước đó, lúc 2h30 ngày 10/3, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Xuyên Á 126 trên hành trình từ Cần Thơ đến Quy Nhơn. Khi đi qua vùng biển Bình Thuận (cách Mũi Kê Gà khoảng 6 hải lý) thì gặp sự cố có nguy cơ chìm tàu, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Tàu Xuyên Á gặp sự cố trên biển Bình Thuận, 11 người được cứu nạn - 1

Các thuyền viên tàu Xuyên Á 126 được đưa lên bờ an toàn (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Nhận thông tin, tàu Superdong Phú Quý I và tàu SAR 413 đã đến vị trí tàu Xuyên Á 126 để hỗ trợ kịp thời. Đến 4h30 ngày 10/3, toàn bộ 11 thuyền viên tàu Xuyên Á 126 đã lên tàu Superdong Phú Quý I an toàn và đưa về Cảng Phan Thiết bàn giao cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra sự cố, nước tràn buồng máy, trên tàu Xuyên Á 126 có khoảng 7 tấn dầu D.O, 2.600 tấn phân đạm, 11 thuyền viên. Hiện tàu Xuyên Á 126 neo đậu tại khu vực gần Mũi Kê Gà. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng có các biện pháp, phương án, xử lý sự cố, đặc biệt ô nhiễm môi trường nếu để xảy ra tràn dầu.

Tàu Xuyên Á gặp sự cố trên biển Bình Thuận, 11 người được cứu nạn - 2

Bộ đội biên phòng ghi nhận thông tin từ các thuyền viên (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Trước đó, chiều 8/3, hai sà lan LA-05922 và LA-05923 khi di chuyển qua vùng biển gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) bị sóng lớn đánh chìm. Đến trưa 9/3, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 5/7 thuyền viên của hai sà lan. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn tích cực triển khai.