Hải Phòng:

Tàu nước ngoài cháy dữ dội do container chứa phốt pho trắng

(Dân trí) - Tàu RBD Borea quốc tịch Cyprus cháy dữ dội là do chiếc container chứa phốt pho trắng bốc cháy. Đây là một dạng chất dễ cháy, ở nhiệt độ không khí bình thường nó cũng có thể tự phát lửa.

 
Cán bộ, chiến sĩ PCCC xử lý vụ cháy hóa chất trên Tàu RBD Borea.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC xử lý vụ cháy hóa chất trên Tàu RBD Borea.

 

Chiều qua 18/8, vụ cháy trên tàu RBD Borea đã được khống chế thành công sau một ngày hoành hành. Sở PCCC Hải Phòng cho biết, đơn vị đã cử đội chữa cháy chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nhất tập trung phương tiện để chữa cháy cứu người và cứu tàu. Hiện chiếc container gây cháy đã được đưa lên cầu tàu thuộc cảng Đoạn Xá (Hải Phòng) để tiếp tục  xử lý.

 

Trước đó, hồi 14 giờ 10 phút ngày 17/8, tàu RBD Borea đang chạy từ cảng Đoạn Xá đi Hồng Kông , đến khu vực phao số 0 trên vùng biển Hải Phòng thì một container chứa hoá chất phốt pho trắng bỗng nhiên bốc cháy.

 

Nhận được tin, Cảng vụ Hải Phòng, Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực I và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia đã điều động nhiều phương tiện, lực lượng để tham gia cứu thoát 15 thuyền viên khỏi con tàu đang bốc cháy.

 

Một mặt lực lượng PCCC đã dùng các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp, khống chế không cho đám cháy lan rộng; mặt khác di chuyển tàu về khu luồng Lạch Huyện để đảm bảo cho công tác cứu hộ và chữa cháy được thuận lợi. Sau đó tàu RBD Borea đã cập cảng Đoạn Xá và đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

 

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc container bốc cháy chứa phốt pho trắng. Đây là một dạng chất dễ cháy; ở nhiệt độ không khí bình thường nó cũng có thể tự phát lửa. Đáng ngại là lửa và khói của phốt pho trắng rất độc hại đến sức khỏe của con người.

 

Thu Hằng