Quảng Ninh:

Tàu "nhồi" khách gần gấp đôi vẫn được xuất cảng "tung tăng" trên Vịnh

(Dân trí) - Chỉ được phép chở tối đa 58 khách du lịch, nhưng chiếc tàu Thành Hưng 02, BKS: QN6489, đã "nhồi" tới 96 hành khách và đang "tung tăng" lướt trên vịnh Hạ Long thì bị cơ quan chức năng bắt giữ lập biên bản xử lí.

qn1-1462148412496

Cơ quan chức năng bắt giữ tàu Thành Hưng 02 chở vượt gần gấp đôi số người quy định.

Cuối giờ chiều ngày 1/5, tại khu vực cảng Hòn Gai, (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng CSGT đường thủy (Công an TP Hạ Long) đã bắt quả tang tàu Thành Hưng 02, BKS QN6489 chở vượt gần gấp đôi số khách chạy từ đảo Quan Lạn về Hạ Long.

Theo giấy phép, tàu Thành Hưng 02, BKS QN6489 được phép chở 58 khách, nhưng kiểm đếm tại chỗ, lực lượng công an phát hiện tàu này chở 96 khách du lịch và "vượt mặt" cơ quan chức năng khi xuất cảng.

Một cán bộ CSGT đường thủy cho hay, đối với việc "nhồi" khách gần gấp đôi như vậy thì khi tàu rời cảng, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cảng tàu đã phải phát hiện và xử lí ngay chứ không để tàu đi trên vịnh là rất nguy hiểm.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, những ngày lễ các tuyến khách du lịch ra các đảo Cô Tô, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Minh Châu…luôn trong tình trạng “cháy” vé. Nhiều du khách đợi cả nửa ngày mới mua được vé.

Ước tính, trên mỗi đảo hiện lượng khách lên tới 4000 – 5000 người và khi hết ngày nghỉ lễ số lượng khách rời đảo lại tăng đột biến nên việc kiểm soát tải trọng tàu của cơ quan chức năng sẽ rất quan trọng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy có thể xảy ra.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo, nếu khách du lịch thấy tàu đã đủ khách thì cũng nên từ chối không để cho chủ tàu "nhồi" khách.

Hiện, lực lượng công an đường thủy Hạ Long đang làm việc với chủ tàu Thành Hưng để xử lý vụ việc.

Phạm Hải Sâm

Tàu "nhồi" khách gần gấp đôi vẫn được xuất cảng "tung tăng" trên Vịnh - 2