Tàu cá hỏng máy, 12 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển Trường Sa

(Dân trí) - Chiều 29/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Bình Định cho biết đang phối hợp với các ngành chức năng liên quan nỗ lực liên hệ với các tàu cá đánh bắt gần khu vực tàu cá BĐ 95263 TS bị hỏng máy, thả trôi để hỗ trợ lai dắt về đất liền.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ ngày 28/9, tàu cá BĐ 95263 TS do ông Phan Văn Dũng (ở Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên vùng biển có tọa độ 10023N - 115032E, cách đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 62 hải lý về hướng Đông thì bị hỏng máy chính, tàu thả trôi tự do. Thời điểm tàu bị nạn, trên tàu có tất cả 12 thuyền viên.

Tàu cá hỏng máy, 12 ngư dân lệnh đênh trên vùng biển Trường Sa (ảnh minh họa)
Tàu cá hỏng máy, 12 ngư dân lệnh đênh trên vùng biển Trường Sa (ảnh minh họa)

Nhận được thông tin tàu cá BĐ 95263 TS bị hỏng máy, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã nhanh chóng phát quảng bá thông tin khẩn cấp về tàu BĐ 95263 TS trên các phương thức thông tin sóng mặt đất và vệ tinh để các tàu lân cận biết và trợ giúp tàu.

Được biết, thời tiết tại khu vực tàu bị hỏng máy hiện tại khá thuận lợi. Đặc biệt, gần đó có 2 tàu bạn của ngư dân tỉnh Bình Định là tàu BĐ 96046 TS và BĐ 96056 TS, dự kiến sẽ ra kéo tàu bị nạn về đất liền.

Trong một diễn biến khác, liên quan về việc thuyền viên Trần Rân (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị tai nạn lao động khi đang làm việc trên tàu cá BĐ 95690 TS, hiện thuyền viên Rân đã được tàu chuyển về Bệnh xá ở Đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) để các bác sĩ điều trị.

Như thông tin đã đưa, trước đó, vào lúc 9h13ngày 28/9, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang nhận được thông tin báo từ tàu cá BĐ 95690 TS trên tần số 7903 kHz về việc ngư dân Trần Rân bất ngờ bị dây cảo trên tàu siết chặt làm đứt gần lìa bàn chân trái.

Cũng trong ngày 29/9, tàu cá số hiệu NA 90000TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển, cách bờ biển Hà Tĩnh 52 hải lý, đã được tàu cứu hộ lai dắt thành công về cảng Cửa Lò (Nghệ An) cùng 19 thuyền viên.

Chiếc tàu cá cùng 19 thuyền viên được lai dắt về Cảng Cửa Lò an toàn.
Chiếc tàu cá cùng 19 thuyền viên được lai dắt về Cảng Cửa Lò an toàn.

Khoảng 8h ngày 29/9, tàu cứu hộ số hiệu SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lai dắt tàu cá mang số hiệu NA 90000 TS do ông Đào Ngọc Hân làm chủ tàu cùng 19 thuyền viên cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Chiếc tàu cá bị hỏng máy khi đang đánh bắt cá trên biển tại 18 độ 28 phút vĩ độ Bắc, 106 độ 42 phút kinh độ Đông từ trưa ngày 27/9. Vị trí tàu cá bị nạn cách bờ biển xã Xuân Hải (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 52 hải lý. Chiếc tàu thả trôi tự do trên biển.Các thuyền viên cố gắng khắc phục sự cố nhưng không thành công và đánh tín hiệu cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, sáng 28/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử tàu cứu hộ SAR 273 đang thường trực tại cảng Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cứu nạn. Đến 16h ngày 28/9, tàu cứu nạn SAR 273 tiếp cận tàu NA 90000 TS, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên và lai dắt vào bờ an toàn.

Doãn Công - Vĩnh Khang