Tàu cá hỏng máy, 10 ngư dân bị thả trôi trên biển

(Dân trí) - Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng cho biết, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy và đang thả trôi ngoài biển khi đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 13-48N - 110-39E.

Vào lúc 14h52 phút ngày 11/11, tàu QNg 94780 TS đã liên lạc trực tiếp với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo, tàu QNg 94780 TS cùng 10 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 13-48N 110-39E thì bị hỏng máy. Tại thời điểm bị nạn, tàu QNg 94780 TS đang thả trôi với tốc độ 1,5 hải lý/giờ theo hướng 240, thời tiết trong khu bình thường.

Tàu cá của ngư dân đang neo đậu ở Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)

Tàu cá của ngư dân đang neo đậu ở Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)

Thông tin này đã được Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Đồng thời, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã thực hiện phát quảng bá thông tin cấp cứu - khẩn cấp - an toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Hiện hệ thống tiếp tục thông tin trợ giúp tàu QNg 94780 TS.

Khánh Hồng