Bình Định:

Tàu cá hỏng hộp số, 11 ngư dân cầu cứu khẩn

(Dân trí) - Đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển, tàu cá BĐ 99047 TS của ngư dân tỉnh Bình Định bị hỏng hộp số, trên tàu 11 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển vào đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Ngày 20/11, văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định xác nhận, lúc 11 giờ cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 6007 (Vùng Cảnh sát biển 3) đã tiếp cận, tiến hành lai dắt tàu cá BĐ 99047 TS bị hỏng hộp số, cùng 11 ngư dân thả trôi tự do trên biển nhiều giờ.

Trước đó, lúc 16h50 ngày 19/11, Đài Thông tin Duyên Hải Quy Nhơn tiếp nhận thông tin tàu cá BĐ 99047 TS, hành nghề lưới rê do ông Nguyễn Công Đồng (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu khi đang đánh bắt thì bị hỏng hộp số, không khắc phục được. Thời điểm tàu gặp nạn thả trôi tại vị trí có tọa độ 10057 N - 110034E, cách đảo Phú Quý 96 hải lý về phía Đông Bắc, thời tiết khu vực hiện có gió Đông Bắc cấp 4-5. Tàu yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Nhận được thông tin, hệ thống TTDH Việt Nam đã chuyển tới các cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Đồng thời, phát quảng bá trên sóng vô tuyến mặt đất và vệ tinh để các tàu lân cận khu vực tàu bị nạn biết và trợ giúp tàu khắc phục sự cố.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu Cảnh sát biển 6007 cơ động ra vị trí tàu gặp nạn để hỗ trợ lai dắt vào bờ.

Doãn Công