1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Tàu cá cùng 13 ngư dân mắc cạn trên rặng san hô ở Trường Sa

(Dân trí) - Dù được 3 tàu cá trong tổ đội đến tiếp cận giải cứu nhưng do sóng rất lớn nên công tác cứu hộ tàu cá mắc cạn chưa thành công. Hiện 13 ngư dân vẫn đang ở trên con tàu mắc cạn.

Ngày 21/11, ông Hồ Đắc Chương, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, hiện 3 tàu cá cùng tổ đội đã tiếp cận với tàu cá gặp nạn nhưng sóng to nên chưa thể cứu người và tàu.

Tàu cá cùng 13 ngư dân mắc cạn trên rặng san hô ở Trường Sa - 1
Một tàu cá ngư dân Bình Định bị mắc cạn (ảnh minh họa).

“Sau khi bị mắc cạn, chủ tàu đã kêu gọi hỗ trợ và có 3 tàu trong tổ đội đến vị trí mắc cạn và tìm mọi cách để ứng cứu, kéo tàu ra khỏi vùng bị cạn. Tuy nhiên do sóng rất lớn nên chưa cứu được, 13 thuyền viên vẫn ở trên tàu. Văn phòng thường trực đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai để mà đề nghị hỗ trợ khẩn cấp”, ông Chương cho biết.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, lúc 0h ngày 20/11 tàu cá BĐ 91386 công suất 735 CV, do ông Phạm Hải Nam (ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, cùng 13 thuyền viên đang hoạt động trên biển thì va vào đá san hô và bị mắc cạn tại bãi Hải Sâm thuộc Quần đảo Trường Sa.

Nhận được tin tàu bị sự cố, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định đề nghị Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài thông tin Duyên hải Quy Nhơn giữ liên lạc với thuyền trưởng và gia đình chủ tàu, theo dõi vụ việc để kêu gọi các tàu tổ đội gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Doãn Công