Khánh Hòa:

Tàu cá bị tàu “lạ” khống chế bằng súng, cướp tài sản ở Trường Sa

(Dân trí) - Chiều 13/12, tàu cá KH-98192-TS do ông Phan Quốc Hùng (SN 1979, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang) làm thuyền trưởng đã cập cảng Hòn Rớ (Nha Trang) trình báo tàu ông vừa bị tàu “lạ” khống chế bằng súng, cướp hết tài sản trên vùng biển Trường Sa.


Theo trình báo, vào khoảng 10h ngày 2/12, tàu cá KH 98192-TS trong khi đang neo đậu tại tọa độ 10009N-115050E thì bị một tàu “lạ” tiếp cận mạn trái. Ngay lập tức, 4 đối tượng rất hung hãn cầm 3 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng dài nhảy lên tàu bắn chỉ thiên 4 phát khống chế các thuyền viên trên tàu cá KH-98192-TS. 7 ngư dân trên tàu cá KH-98192-TS bị khống chế đưa sang chiếc tàu “lạ”, nhốt xuống hầm tàu.

Trong lúc bị khống chế, do quá hoảng loạn và sợ bị thủ tiêu nên các thuyền viên không dám nhìn mặt bọn cướp nên không biết đặc điểm nhận dạng, chỉ nghe các đối tượng nói tiếng nước ngoài. Thời điểm đó, các thuyền viên ngủ trưa, chỉ có thuyền trưởng thức nên thấy đó là tàu kiểu dáng giống với tàu đánh cá của Việt Nam, vỏ gỗ, dài khoảng 20m.

Tàu cá bị tàu “lạ” khống chế bằng súng, cướp tài sản ở Trường Sa
Tàu cá KH-98192TS cập cảng Hòn Rớ, Nha Trang vào chiều 13/12 sau khi bị cướp hết tài sản ở biển Trường Sa.

Tàu cá KH-98192TS bị cướp tài sản gồm: khoảng 1,2 tấn cá ngừ, 250 kg cá bò tạt, 2.500 lít dầu, 3 bình ắc quy, 1 định vị, 170 kg mực khô, 3 bơm điện, 6 điện thoại di động, 6 bành câu thẻo... toàn bộ lương thực, thực phẩm trên tàu. Ước tính thiệt hại chừng 470 triệu đồng. Đến 18h cùng ngày sau khi cướp xong, bọn cướp đã thả các thuyền viên về lại tàu.

Sau xảy ra vụ việc, tàu cá KH-98192-TS đã khắc phục sự cố và báo cứu hộ bằng điện đàm Icom cho hải quân Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Được sự hướng dẫn của lực lượng hải quân đảo Song Tử Tây, ngày 5/12 tàu về tới đảo.

Sau khi cập cảng Hòn Rớ (Nha Trang) vào chiều nay (13/12), Đồn biên phòng Hòn Rớ đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng ban đầu, lấy lời khai các thuyền viên, báo cáo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa để xin ý kiến chỉ đạo, điều tra làm rõ vụ việc.

Viết Hảo