Cà Mau:

Tàu cá bị đâm, 5 thuyền viên chết thảm

(Dân trí) - Một tàu cá đang hành nghề ở địa phận vùng biển Cà Mau, bất ngờ bị một tàu buôn đâm chìm. 14 thuyền viên trên tàu cá bị rơi xuống biển và 5 người được xác định là đã tử vong.

Sáng 14/10, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trên.

Tàu cá mang số hiệu KG-91962-TS của bà Huỳnh Thị Măng (trú tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bị tàu buôn nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) đâm vào lúc rạng sáng 13/10, trên tàu có 14 thuyền viên.

Địa điểm tàu cá bị đâm chìm cách vùng biển đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 35 hải lý (gần 70km) về phía Tây Nam.

Lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cứu thuyền viên bị nạn.

Lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cứu thuyền viên bị nạn.


Ngay sau khi vụ chìm tàu xảy ra, 9 thuyền viên bị nạn được một tàu cá mang số hiệu CM-99209-TS của ngư dân Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) cứu sống, 5 thuyền viên còn lại được xác định là bị kẹt trong cabin tàu.

Trong 9 thuyền viên được cứu sống có 4 người bị thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).
(Ảnh: Huyền Trang)

(Ảnh: Huyền Trang)

Sáng nay 15/10, tàu BP 190603 của Bộ đội biên phòng Cà Mau đã đưa 3 thi thể thuyền viên bị nạn vào cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau). Bộ đội biên phòng Cà Mau đang cho nhận dạng, xác định danh tính và bàn giao cho gia đình.

Hai nạn nhân còn mất tích được nhận định là đã chết trong ca- bin của con tàu bị đắm. Nhóm thợ lặn Vũng Tàu vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trên vùng biển gần đảo Hòn Khoai (Cà Mau), ở mức nước sâu và gió cấp 5-6. Bộ đội biên phòng Cà Mau cho tàu, 20 cán bộ chiến sĩ và thông báo ngư dân hoạt động gần đó tham gia cứu nạn cứu hộ.

Theo Quốc Huy
Vietnamnet