1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Tập trung đầu tư khai thác 6 mỏ vàng

(Dân trí) - Tổng vốn đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến vàng đến năm 2025 dự kiến vào khoảng gần 3.600 tỉ đồng, trong đó riêng cho thăm dò là 660 tỉ đồng.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đạt sản lượng vàng kim loại vào năm 2010 đạt 4 tấn/năm; năm 2015 đạt 6 tấn/năm; giai đoạn 2015-2025 đạt 8-10 tấn/năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, cần đẩy mạnh việc đầu tư khai thác và chế biến quặng vàng đến sản phẩm vàng kim loại. Trong giai đoạn 2008-2015, ngoài các điểm mỏ quặng vàng được khai thác và chế biến quy mô nhỏ ở các địa phương, sẽ tập trung đầu tư khai thác, chế biến quy mô công nghiệp 6 mỏ vàng, gồm: Sa Phìn, Minh Lương (Lào Cai); vàng gốc A Vao - A Pey (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế); Trà Năng (Lâm Đồng); Bồng Miêu và Đắc Sa (Quảng Nam) với công suất khoảng 3,25 tấn/năm;

Tổng mức đầu tư cho công tác khai thác, chế biến 6 mỏ quặng vàng quy mô công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch dự kiến gần 3.000 tỉ đồng.

Chế biến quặng vàng, đồng, niken tới kim loại chất lượng cao và các chế phẩm của chúng, phục vụ nhu cầu trong nước là chính. Để thực hiện việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng có hiệu quả các nguồn kim loại chất lượng cao, theo Bộ Công Thương, cần phải tăng cường phân cấp quản lý tài nguyên, hoàn thiện quy chế và tăng cường đấu thầu hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khai thác chế biến quặng vàng, đồng.

Bên cạnh đó, thành lập các Công ty cổ phần với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm, năng lực khai khoáng, có khả năng tài chính để đầu tư đồng bộ từ thăm dò, khai thác đến chế biến sâu khoáng sản.

Khuyến khích đa dạng loại hình sở hữu, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng vàng, đồng, niken và molipđen theo định hướng ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực trong nước; liên doanh liên kết với nước ngoài trong lĩnh vực chế biến đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao như chế biến niken, molipđen…

Lan Hương