Quảng Nam:

Táng xác “cá ông” nặng gần 12 tấn “lụy” bờ

(Dân trí) – Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết), trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo xã Điện Dương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, ngư dân thôn 5 của xã đã táng xác cá ông theo nghi lễ của ngư dân miền biển ở khu vực thờ cá ông của làng.

Xác cá voi bị phân hủy dạt vào bờ ngày mùng 1 Tết
Xác cá voi bị phân hủy dạt vào bờ ngày mùng 1 Tết
 
Trước đó, ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết) một cá thể cá voi nặng gần 12 tấn bị chết trôi dạt vào bờ biển xã Điện Dương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Khi dạt vào bờ, xác cá voi trong tình trạng thối rữa, chỉ còn xương với da.

Qua kiểm tra, ngư dân nhận định con cá voi bị chết khá lâu, phần đầu và phần đuôi đã bị đứt mất, phần thân còn lại dài khoảng 7,5 mét, nặng khoảng gần 12 tấn, có màu trắng và đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay sau khi phát hiện xác cá voi người dân địa phương tổ chức chôn cất và cúng tế theo nghi lễ truyền thống của người dân miền biển.

Theo một ngư dân cao niên của làng chài, đây là một điềm lành, hứa hẹn làng chài năm Quý Tỵ này sẽ được một mùa cá bội thu.

Công Bính