1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tăng tốc tiêm chủng 2 triệu liều/ngày nhưng "tiêm mũi nào an toàn mũi đó"

Thế Kha

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định sẽ đẩy nhanh tiêm chủng để đạt 2 triệu liều/ngày nhưng phải tuân thủ quan điểm "nhanh nhưng phải đảm bảo an toàn, tiêm mũi nào an toàn mũi đó".

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối 11/8, trả lời thắc mắc của báo chí về tốc độ tiêm chủng vắc xin hiện nay, ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước đã tiêm được trên 11,4 triệu/18 triệu vắc xin đã cấp, chiếm khoảng 65%.

TPHCM được cấp trên 4,07 triệu liều và đã tiêm được hơn 3,5 triệu liều (chiếm 88,2%). "Theo thông tin chúng tôi được biết, trong ngày hôm nay và ngày mai TPHCM sẽ tiêm hết số vắc xin được cấp và dự kiến tiếp tục triển khai vắc xin khác"- ông Thuấn nói.

Trong khi đó, Hà Nội được cấp trên 2,94 triệu liều vắc xin và đã tiêm được khoảng 1,5 triệu liều, chiếm 50%. Những ngày tới, Hà Nội sẽ tăng tốc tiêm vắc xin.

Tăng tốc tiêm chủng 2 triệu liều/ngày nhưng tiêm mũi nào an toàn mũi đó - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (Ảnh: Quốc Chính).

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, để thúc đẩy tốc độ tiêm chủng, cơ quan này đã hướng dẫn các bộ ngành, địa phương lập quy hoạch cụ thể với số lượng vắc xin được phân bổ, làm sao để không xảy ra chuyện tồn vắc xin trong kho.

"Chúng tôi đã có ý kiến là nếu không tiêm hết thì sẽ chuyển cho địa phương khác. Qua văn bản như vậy đã thấy tốc độ tiêm của các tỉnh nhanh hơn"- ông Thuấn nói và khẳng định quan điểm của Bộ Y tế là "nhanh nhưng phải đảm bảo an toàn, tiêm mũi nào an toàn mũi đó".

Chính vì vậy, công tác chuẩn bị về dụng cụ, thuốc men, xe lưu động, cơ sở hồi sức cấp cứu luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Tới đây vắc xin về nhiều hơn, chúng tôi sẽ tăng tốc cho tiêm chủng. Dự kiến Bộ Y tế kết hợp với bên quốc phòng, công an có thể tiêm tối đa 2 triệu mũi vắc xin trong một ngày"- ông Thuấn thông tin.

TPHCM có quá tải F0, F1?

"TPHCM và phía Nam có đang quá tải trong điều trị F0, F1 không?"- ông Thuấn dẫn lại câu hỏi của báo chí và thừa nhận thực tế này.

Theo ông, để đáp ứng điều trị bệnh nhân Covid-19, ngay từ rất sớm Bộ Y tế đã chủ động bàn với TPHCM, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Cơ sở vật chất, con người,… đều được tính đến để làm sao chủ động nhất khi tình huống xấu hơn có thể xảy ra.

Dù vậy hiện nay đang xảy ra tình trạng phân tầng điều trị bệnh nhân chưa đúng, chưa phù hợp. Bộ Y tế đang tích cực chỉ đạo các địa phương phân tầng đúng và đặc biệt không để muộn quá, bởi muộn quá gây nguy cơ tử vong cao.

Tại 19 tỉnh phía Nam, vừa qua Bộ Y tế đã phối hợp với các địa phương thành lập 141 bệnh viện dã chiến, nhiều trung tâm hồi sức cấp cứu; trong đó ở TPHCM có 5 trung tâm hồi sức cấp cứu của Bộ Y tế kết hợp với TPHCM và tương tự như vậy ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long. "Mỗi tỉnh, chúng tôi đều cử các nhóm công tác gồm chuyên gia về phòng bệnh, truy vết, hồi sức để giúp các địa phương phòng chống bệnh nhanh nhất"- ông Thuấn thông tin.

Ngoài chuyển 10.000 liều thuốc điều trị nhập khẩu để phục vụ công tác điều trị tại TPHCM, đến nay ngành y tế đã huy động trên 11.000 cán bộ, sinh viên hỗ trợ cho các tỉnh phòng chống dịch tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

"Khi kiểm tra các tỉnh, tôi chứng kiến nhiều anh em từ Tết tới giờ chưa được về nhà. Hi vọng với sự vào cuộc quyết liệt của Trung ương, địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, chúng ta có thể dập được dịch trong thời gian tới"- ông Thuấn mong mỏi.