1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tăng cường an ninh sau vụ thảm sát tại Bình Phước

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân vừa có văn bản khẩn cấp gửi đến Công an thành phố chỉ đạo tăng cường an ninh, kịp thời phát hiện các đối tượng phạm tội trong vụ thảm sát tại Bình Phước (nếu có), tiếp nhận tin tố giác về tội phạm đúng theo quy định.

Hiện trường vụ thảm sát khiến 6 người bị sát hại dã man
Hiện trường vụ thảm sát khiến 6 người bị sát hại dã man

Vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng ngày 7/7 tại nhà riêng, đồng thời là trụ sở công ty TNHH khai thác chế biến gỗ Anh Quốc (tổ 3, ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước) của vợ chồng ông Lê Văn Mỹ khiến 6 người bị sát hại dã man được xác định là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ gây án với hành vi hết sức tàn độc và man rợ, gây phẫn nộ cho dư luận cả nước và đông đảo quần chúng nhân dân.

Ngày 9/7, Văn phòng UBND thành phố đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân gửi đến Công an thành phố. Cụ thể, Chủ tịch thành phố giao Giám đốc Công an thành phố khẩn trưởng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận huyện tiếp tục tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm; tăng cường vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Văn bản chỉ đạo của UBND TP. HCM gửi Giám đốc Công an thành phố
Văn bản chỉ đạo của UBND TP. HCM gửi Giám đốc Công an thành phố

Trong đó, khẩn trương tổ chức kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt các đối tượng phạm tội trong vụ án nêu trên trốn trên địa bàn thành phố (nếu có); vận động nhân dân tố giác, báo tin về tội phạm (đặc biệt là thông tin liên quan đến vụ án nêu trên) và tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Trung Kiên