1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Tặng bằng khen chủ nhà nghỉ "tố" 2 cô gái nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sau khi 2 cô gái (sau này là bệnh nhân 2424) vào ở trọ, chủ nhà nghỉ ở Đồng Tháp báo ngay cho công an. Nhờ đó, lực lượng chức năng kịp thời đưa 2 cô gái vượt biên từ Campuchia vào khu cách ly.

Chủ nhà nghỉ có ý thức trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nêu trên là ông Trần Xuân Định (khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) - chủ nhà nghỉ Quỳnh Hoa.

Ngày 18/3, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, trao bằng khen UBND tỉnh đến ông Định.

Ông Định có thành tích kịp thời phát hiện và điện báo cho cơ quan chức năng xử lý 2 trường hợp người từ Phnôm Pênh, Campuchia vượt biên trái phép về Việt Nam, trong đó có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (BN 2424).

Tặng bằng khen chủ nhà nghỉ tố 2 cô gái nhập cảnh trái phép - 1

Ông Đoàn Tấn Bửu (phải) trao tặng bằng khen của UBND tỉnh đến ông Trần Xuân Định.

Biểu dương hành động của ông Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, đây là hành động rất đáng tuyên dương, trân trọng và lan tỏa trong cộng đồng.

Cùng ngày, ông Đoàn Tấn Bửu cũng đến thăm, tặng bằng khen cho ông Lê Xí Được (ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự).

Tặng bằng khen chủ nhà nghỉ tố 2 cô gái nhập cảnh trái phép - 2

Ông Đoàn Tấn Bửu trao tặng bằng khen đến ông Lê Xí Được.

Ông Được là người đã phát hiện 1 trường hợp người từ Campuchia vượt biên trái phép về Việt Nam tại khu vực biên giới xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự và kịp thời điện báo cho cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Dịp này, lãnh đạo Đồng Tháp mong muốn người dân tiếp tục noi gương, phát huy tinh thần "mỗi hộ dân phải là một pháo đài, mỗi người dân trong vùng dịch là chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19", ngăn chặn kịp thời mầm bệnh lây lan trong cộng đồng, góp phần cùng ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh.