Tân Thủ tướng đề nghị phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng mới

Phương Thảo

(Dân trí) - 2 nhân sự cho vị trí Phó Thủ tướng là ông Lê Minh Khái - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Lê Văn Thành - Bí thư Hải Phòng. Trong 12 nhân sự Bộ trưởng có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 11 Ủy viên TƯ.

Chiều 7/4/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình danh sách nhân sự để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Tân Thủ tướng đề nghị phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng mới - 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên mới của Chính phủ (ảnh: Tiến Tuấn).

Cụ thể, 2 nhân sự được Thủ tướng chọn làm Phó Thủ tướng là ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành.

Ông Lê Minh Khái, người vừa được miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, sinh năm 1964, quê huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, là Thạc sĩ kinh tế. Ông Khái có 2 khóa là Ủy viên Trung ương Đảng (XII, XIII), được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Trước khi được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, ông Khái từng làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Bí thư, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê ở Hải Phòng, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, hiện là Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Quá trình công tác, ông Thành trải qua nhiều vị trí ở địa phương, như Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

12 nhân sự dự kiến làm Bộ trưởng gồm:

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nam Định được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB Dân tộc.

Sau khi nghe các phương án nhân sự được trình, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại đoàn. Sáng mai, 8/4, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm các nhân sự này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông có học vị Tiến sĩ Khoa học quân sự, từng kinh qua nhiều vị trí trong Quân đội. Trước khi giữ chức Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Giang là Tư lệnh Quân khu 1. Ông Giang có 2 khóa Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII, XIII) và mới đây được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962, quê Hà Nội, là Thạc sĩ quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XII và XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 11/2009, ông Sơn từng làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao.

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước vừa được miễn nhiệm, sinh năm 1963, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, là Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Phớc từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông Phớc có 2 khóa là Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII, XIII); Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, có học vị Tiến sĩ quản lý hành chính công, hiện là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Trước khi về Ban Tuyên giáo, ông Diên từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình. Ông Diên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa  XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Thanh Nghị quê ở Cà Mau, là nhân sự trẻ nhất trong danh sách được Thủ tướng giới thiệu (sinh năm 1976). Sau thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ tháng 11/2011 - 2/2014, ông Nghị về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tháng 10/2020, ông Nghị trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho đến nay. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, là Phó Giáo sư, tiến sĩ Ngữ văn, từng giảng dạy tại Khoa Ngữ văn - Đại học Quốc gia trước khi làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961, quê Đồng Tháp, có học vị Thạc sĩ. Quá trình công tác, ông Hoan từng đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Tháng 5/2014, ông Hoan trở thành Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp và nhận công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào tháng 9/2020. Ông Hoan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An, là Thạc sĩ quản lý giáo dục. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bà Trà từng làm Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Bà Trà là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XII và XIII.

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1961, quê Quảng Trị, là Thạc sĩ Triết học. Trước khi nhận công tác tại Trung ương, ông Hùng từng làm Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ông có 2 khóa làm Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII, XIII).

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê tại Nghĩa Hưng, Nam Định, là Thạc sĩ Kinh tế. Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa  XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, hiện là Bí thư tỉnh ủy Nam Định.

Ông Hầu A Lềnh, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam, sinh năm 1973, quê ở Lào Cai. Ông là người dân tộc Mông, là Thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Ông Lềnh có 2 khóa Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết X, XI; 2 khóa Ủy viên Trung ương Đảng chính thức XII, XIII. Trước khi nhận công tác tại UB Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lềnh từng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc.