1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh tuần qua:

Tan hoang Mù Cang Chải và lá đơn bị “bắt lỗi” của Trịnh Xuân Thanh

(Dân trí) - Lũ ống kinh hoàng ở Mù Cang Chải gây thiệt hại nặng nề về người và của; Lá đơn xin đầu thú có lỗi chính tả của Trịnh Xuân Thanh; Cán bộ phường bẻ khóa vào nhà dân bắt 9 con gà Đông Tảo đi tiêu hủy… là những hình ảnh bạn đọc trăn trở, quan tâm, chú ý tuần qua.


Trận lũ ống kinh hoàng quét qua thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều nhà dân, trường học, công trình cơ sở hạ tầng bị lũ tàn phá khủng khiếp. Trong đó có ngôi trường THCS - Tiểu học Võ Thị Sáu. (Ảnh: Trần Thanh)

Trận lũ ống kinh hoàng quét qua thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều nhà dân, trường học, công trình cơ sở hạ tầng bị lũ tàn phá khủng khiếp. Trong đó có ngôi trường THCS - Tiểu học Võ Thị Sáu. (Ảnh: Trần Thanh)

Sau trận lũ ống kinh hoàng, hàng chục người bị cuốn trôi và mất tích. Lũ cũng cuốn theo những tảng đá lớn, “vùi dập” khu dân cư, vùi lấp người bị nạn. Để tìm kiếm những người mất tích, hàng trăm người thuộc các đơn vị bộ đội, dân quân, lực lượng cứu hộ cứu nạn... đã phải trắng đêm phá đá. (Ảnh: Trần Thanh)
Sau trận lũ ống kinh hoàng, hàng chục người bị cuốn trôi và mất tích. Lũ cũng cuốn theo những tảng đá lớn, “vùi dập” khu dân cư, vùi lấp người bị nạn. Để tìm kiếm những người mất tích, hàng trăm người thuộc các đơn vị bộ đội, dân quân, lực lượng cứu hộ cứu nạn... đã phải trắng đêm phá đá. (Ảnh: Trần Thanh)


Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết: “Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật”. Cộng động mạng cũng bàn nhiều về lá đơn đầu thú có lỗi chính tả của Trịnh Xuân Thanh...

Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết: “Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật”. Cộng động mạng cũng bàn nhiều về lá đơn đầu thú có lỗi chính tả của Trịnh Xuân Thanh...

Ao làng Thiên (xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) rộng gần 2 mẫu được cải tạo thành bể bơi với các hạng mục hỗ trợ giống như bể bơi chuyên nghiệp. Đặc biệt, hệ sinh thái tự nhiên được giữ gìn cẩn thận để ao “sống” mãi trong lòng ngôi làng vùng quê ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: Hữu Nghị)
Ao làng Thiên (xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) rộng gần 2 mẫu được cải tạo thành bể bơi với các hạng mục hỗ trợ giống như bể bơi chuyên nghiệp. Đặc biệt, hệ sinh thái tự nhiên được giữ gìn cẩn thận để ao “sống” mãi trong lòng ngôi làng vùng quê ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: Hữu Nghị)

Liên quan đến vụ cán bộ phường bẻ khóa vào nhà dân bắt 9 con gà Đông Tảo để tiêu hủy, ông Lâm Việt Thảo - Chủ tịch UBND phường 15 (quận Tân Bình, TPHCM) lý giải là do “anh em nhiệt tình công tác, quá nóng vội nên dẫn đến sự việc đáng tiếc”.
Liên quan đến vụ cán bộ phường bẻ khóa vào nhà dân bắt 9 con gà Đông Tảo để tiêu hủy, ông Lâm Việt Thảo - Chủ tịch UBND phường 15 (quận Tân Bình, TPHCM) lý giải là do “anh em nhiệt tình công tác, quá nóng vội nên dẫn đến sự việc đáng tiếc”.

Một con cá lăng nặng tới 108kg, dài 2,2m vừa được một nhà hàng tại Hà Nội vận chuyển bằng đường hàng không từ Campuchia về để phục vụ thực khách. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Một con cá lăng nặng tới 108kg, dài 2,2m vừa được một nhà hàng tại Hà Nội vận chuyển bằng đường hàng không từ Campuchia về để phục vụ thực khách. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Tài xế ô tô đang đậu trên đường bất ngờ mở cửa đúng lúc xe máy của chị N. chạy đến. Tình huống bất ngờ khiến cô gái trẻ ngã xuống đường và bị xe buýt chạy chiều ngược lại cán tử vong. Theo luật sư, hành vi của tài xế xe con có thể bị khởi tố hình sự.

Tài xế ô tô đang đậu trên đường bất ngờ mở cửa đúng lúc xe máy của chị N. chạy đến. Tình huống bất ngờ khiến cô gái trẻ ngã xuống đường và bị xe buýt chạy chiều ngược lại cán tử vong. Theo luật sư, hành vi của tài xế xe con có thể bị khởi tố hình sự.

“Chuồng cọp” chung cư cũ, lồng sắt ban công hay biển quảng cáo cỡ lớn được sử dụng phổ biến ở Hà Nội. Bên cạnh tác dụng cơi nới không gian nhà hay chống trộm, những sáng kiến này lại vô tình chặn đường thoát thân của nạn nhân khi chẳng may xảy ra hoả hoạn như một số vụ cháy gây chết người xảy ra trong thời gian gần đây. (Ảnh: Hữu Nghị)
“Chuồng cọp” chung cư cũ, lồng sắt ban công hay biển quảng cáo cỡ lớn được sử dụng phổ biến ở Hà Nội. Bên cạnh tác dụng cơi nới không gian nhà hay chống trộm, những "sáng kiến" này lại vô tình chặn đường thoát thân của nạn nhân khi chẳng may xảy ra hoả hoạn như một số vụ cháy gây chết người xảy ra trong thời gian gần đây. (Ảnh: Hữu Nghị)


Dù chỉ xin nghỉ phép 2 ngày nhưng 1 tuần qua, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) - ông Nguyễn Chí Việt (áo trắng đeo thẻ) không trở lại nhiệm sở làm việc. Chính quyền địa phương cũng không liên lạc được với ông. Dư luận đang xôn xao nguyên nhân ông bỏ nhiệm sở thì bất ngờ chính quyền địa phương nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Việt. (Ảnh: Đình Thảo)

Dù chỉ xin nghỉ phép 2 ngày nhưng 1 tuần qua, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) - ông Nguyễn Chí Việt (áo trắng đeo thẻ) không trở lại nhiệm sở làm việc. Chính quyền địa phương cũng không liên lạc được với ông. Dư luận đang xôn xao nguyên nhân ông bỏ nhiệm sở thì bất ngờ chính quyền địa phương nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Việt. (Ảnh: Đình Thảo)

Miệng cống với van một chiều giúp đảm bảo thoát nước khi trời mưa. Trong điều kiện bình thường, cửa van đóng kín giúp hạn chế mùi hôi xộc lên từ cống. TPHCM đang cho lắp thí điểm 338 miệng cống trên 3 tuyến đường để đánh giá hiệu quả. (Ảnh: Quốc Anh)
Miệng cống với van một chiều giúp đảm bảo thoát nước khi trời mưa. Trong điều kiện bình thường, cửa van đóng kín giúp hạn chế mùi hôi xộc lên từ cống. TPHCM đang cho lắp thí điểm 338 miệng cống trên 3 tuyến đường để đánh giá hiệu quả. (Ảnh: Quốc Anh)


Một công ty của Nhận Bản đã tự bỏ tiền xây dựng hồ điều tiết ngầm với dung tích hơn 100m3 tại khu vực Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, TP HCM. Hồ sẽ hoàn thành sau hơn 1 tuần thi công và cho phép ô tô dưới 25 tấn đậu ngay bên trên nắp hồ, sau khi tái lập mặt đường. (Ảnh: Quốc Anh)

Một công ty của Nhận Bản đã tự bỏ tiền xây dựng hồ điều tiết ngầm với dung tích hơn 100m3 tại khu vực Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, TP HCM. Hồ sẽ hoàn thành sau hơn 1 tuần thi công và cho phép ô tô dưới 25 tấn đậu ngay bên trên "nắp" hồ, sau khi tái lập mặt đường. (Ảnh: Quốc Anh)


Ngày 2/8, tuyến đường cao tốc loại A Đà Nẵng – Quảng Ngãi với chiều dài 65 km, có tổng mức đầu tư hơn 1,6 tỷ đô la chính thức được thông xe kỹ thuật. Tuyến đường có quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24,25m, chiều rộng mặt đường 22,25m, tốc độ thiết kế 120km/giờ. (Ảnh: Khánh Hồng)

Ngày 2/8, tuyến đường cao tốc loại A Đà Nẵng – Quảng Ngãi với chiều dài 65 km, có tổng mức đầu tư hơn 1,6 tỷ đô la chính thức được thông xe kỹ thuật. Tuyến đường có quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24,25m, chiều rộng mặt đường 22,25m, tốc độ thiết kế 120km/giờ. (Ảnh: Khánh Hồng)

Quang Phong (tổng hợp)