1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ

(Dân trí) - Từ người dân họ trở thành những đại biểu dân cử. Sau 7 năm hoạt động ở nghị trường, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, nay hết nhiệm kỳ, họ lại trở về làm thường dân mà trong lòng còn đau đáu nhiều tâm tư, mong mỏi...

Nhiệm kỳ HĐND TPHCM khóa VII (2004 - 2011) chỉ còn hơn 30 ngày nữa là chính thức khép lại. 7 năm hoạt động góp ý, chất vấn, giám sát sôi nổi…, những đại biểu hội đồng đã góp phần không nhỏ trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Nhiệm kỳ đã hết, họ có quyền tự hào về những thành quả đã đạt được, bên cạnh đó là cả một nỗi trăn trở lớn khi những vấn đề nóng bỏng của xã hội như kẹt xe, ô nhiễm… vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ gửi gắm qua Dân trí:
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ - 1
 7N - những điều tâm đắc của đại biểu
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ - 2
 8T - những điều các đại biểu gửi gắm cho nhiệm kỳ sau
 
Đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa: Đây là một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả. Có sự thay đổi trong hình thức chất vấn giữa đại biểu với các Sở ban ngành nên không khí nghị trường luôn “nóng”. Các chuyên đề “Nói và Làm” kết hợp với Đài truyền hình cần tiếp tục phát huy trong các khóa sau để nâng cao việc giám sát.

Còn một số băn khoăn mà chúng tôi muốn gửi gắm cho khóa sau: kẹt xe, môi trường, giải tỏa… Những đại biểu đã thể hiện được bản lĩnh, cái tâm và trách nhiệm với lá phiếu do người dân đã bầu cho mình. Lãnh đạo thành phố đã tiếp thu và cầu tiến trong các chất vấn, góp ý của đại biểu. Cái chúng tôi muốn là việc tiếp thu ấy phải chuyển hóa bằng những chỉ đạo với các Sở ban ngành khắc phục nhanh chóng, hiệu quả những vấn đề nổi cộm mà đại biểu phản ánh. Mong các Sở ban ngành phải tiếp nhận và khắc phục bằng cái tâm cầu tiến.

Cần nhiều “ông Khoa”, “ông Sen” cho những hội đồng khóa sau thì những vấn đề bức xúc của người dân mới mong giải quyết được.
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ - 3
 
 
Đại biểu Đặng Văn Khoa: Tôi tham gia nghị trường đã mười mấy năm qua. Mười mấy năm về trước, không khí của nghị trường thiếu “lửa” hơn. Nghị trường hôm nay mang tính chất mở. Mong sao những khóa sau cũng tiếp tục giữ “lửa” và làm cháy bỏng nghị trường bằng cả nhiệt huyết của mình và người dân gửi gắm. Tôi tin rằng, nghị trường là nơi dân chủ thực chất.
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ - 4
"Tôi tin nghị trường là nơi dân chủ thực chất"
 
Đại biểu Võ Văn Sen: Nghị trường là nơi cần có sự thẳng thắn, dân chủ, công khai. Việc nghị trường ngày nay giữ và phát huy được môi trường dân chủ, công khai là điều đáng quý. Mong hội đồng các khóa sau tăng tốc trong tất cả các hoạt động. Bổ sung đội ngũ chuyên trách, có trình độ vào các ban để HĐND trở thành đội ngũ quyền lực của thành phố.
 
HĐND Khóa VII là khóa đặc biệt. Thường trực HĐND bản lĩnh, các ban có trách nhiệm, đại biểu nhiệt tình.
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ - 5
"HĐND là đội ngũ quyền lực của TP"
 
Ông Lê Hoàng Quân - Đại biểu HĐND - Chủ tịch UBND TPHCM: Trên cương vị là Chủ tịch UBND, tôi rất cám ơn các vị đại biểu HĐND đã thể hiện vai trò, trách nhiệm và có những đóng góp trí tuệ, tâm huyết. HĐND khóa VII đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, cùng nhau góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội. UBND TPHCM trân trọng và tiếp thu những đóng góp của các đại biểu và sẽ nghiên cứu, xem xét để phát triển kinh tế, xã hội.
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ - 6
"UBND TP trân trọng những đóng góp của các đại biểu HĐND"
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ - 7
Những gửi gắp của đại biểu cho HĐND khóa sau
 
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳ - 8
Bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch HĐND TPHCM khóa VII bên những điều tâm đắc của các đại biểu

Ông Lê Thanh Hải - Đại biểu HĐND - Bí thư Thành ủy TPHCM: Đảng Đoàn HĐND TP và các đồng chí trong thường trực HĐND TP rất quan tâm thực hiện và phát huy dân chủ… Nhờ vậy, HĐND TP khóa VII đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đồng bào thành phố, đã làm được rất nhiều việc, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân thành phố. HĐND khóa tới phải vì mục tiêu “TPHCM phát triễn bền vững”. Trong đó, giải pháp ưu tiên hàng đầu phải thực hiện với chất lượng cao là quy hoạch, bao gồm quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành.

Công Quang