1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tạm thoát cảnh kinh hoàng vì bị rác thải “tấn công”

(Dân trí) - Sau hơn 10 ngày cả TP Hà Tĩnh đã bị gần 500 tấn rác “bao vây”, “tấn công” do dân ngăn chặn không cho đổ rác ở bãi rác Đập chùa. Vừa qua, UBTP đã tạm thời giải quyết đầu ra cho số rác ứ động khổng lồ này.

Như Dân trí đã phản ánh từ ngày 10/7 đến nay, người dân phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) tổ chức chặn xe của Công ty quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh không cho đổ rác ở bãi rác Đập Chùa, dẫn đến tình trạng rác thải không có đầu ra ứ động trong TP với một khối lượng chưa từ thấy, gây ô nhiễm môi trường sinh thái và sự bức xúc cho người dân.

Tạm thoát cảnh kinh hoàng vì bị rác thải “tấn công” - 1
Sau hơn 10 ngày tắc đầu ra có hơn 500 tấn rác ứ động lại trong TP (Ảnh: Bá Hải)

Bằng những nỗ lực tích cực của UBND TP và các cấp ngành liên quan, người dân Văn Yên đã đồng ý cho đổ rác trở lại với điều kiện Cty quản lý công trình đô thị thực hiện đúng quy trình đổ rác: Đổ rác, phun hoá chất, phủ lên một lớp dất dày khoảng 20cm và cho máy san gạt bằng phẳng, lu chặt sau khi đổ rác xong.

Tạm thoát cảnh kinh hoàng vì bị rác thải “tấn công” - 2
Người dân Văn Yên đã đồng ý cho xe đổ rác ở bãi rác Đập Chùa (ảnh Lê Trình)

Trao đổi với Dân trí, Ông Lê Quang Đức - giám đốc Công ty Quản lý môi trường đô thị Hà Tĩnh cho biết, đơn vị sẽ huy động 100% công nhân, phương tiện để xử lý rác và với cường độ làm việc 24/24h của trên 160 CBCNV Cty từ nay đến hết ngày 23/7, sẽ cố gắng xử lý xong số rác tồn đọng, trả lại môi trường sạch đẹp như vốn có cho TP.

Tạm thoát cảnh kinh hoàng vì bị rác thải “tấn công” - 3
Những chiếc xe chuyên dụng chở rác đã xuất hiện trở lại trên TP (ảnh Bá Hải)
 
500 tấn rác “bao vây” TP trong thời gian qua đã có đầu ra, người dân tạm thoát kinh hoàng về sự “tấn công” bất ngờ của rác vì theo cam kết của UBND TP Hà Tĩnh với người dân phường Văn Yên thì chỉ sử dụng bãi rác này đến ngày 1/1/2011.
 
Tạm thoát cảnh kinh hoàng vì bị rác thải “tấn công” - 4
Đường phố TP tạm thời sạch bóng rác (ảnh: Bá Hải)
 
Để giải vây cho bãi rác Đập Chùa ngày một quá tải và thực hiện đúng cam kết với người dân UNND TP Hà Tĩnh đã lập một dự án xử lý chất thải rắn; ban đầu được bố trí tại xã Thạch Văn, H.Thạch Hà nhưng chính quyền và người dân nơi đây phản đối. Sau đó, dự án được tính toán đưa lên vùng thượng là xã Ngọc Sơn, H.Thạch Hà. Nhưng một lần nữa, người dân địa phương lại phản đối với lý do không nên đưa rác lên đầu nguồn nước.
 
Tạm thoát cảnh kinh hoàng vì bị rác thải “tấn công” - 5
Bài toán đưa rác về đâu của TP Hà Tĩnh vẫn chưa có một lời giải hợp lý (ảnh Bá Hải)

Hiện tại, UNND TP Hà Tĩnh đang nổ lực để triển khai xây dựng một nhà máy xử lý rác đạt tiêu chuẩn trên một địa điểm mới được tính toán khoa học.

Rác thải vấn là bài toán nan giải của TP Hà Tĩnh.

Bá Hải - Văn Dũng