Hòa Bình:

Tạm giữ tài xế xe khách tông xe tải khiến 2 người chết, 14 người bị thương

(Dân trí) - Ngày 22/8, Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, đã tạm giữ lái xe khách trong vụ tai nạn xe khách tông xe tải khiến 2 người chết, 14 người bị thương xảy ra trên đường Hồ Chí Minh rạng sáng 21/8.

Theo đó, tài xế xe khách giường nằm đang bị Công an huyện Lạc Sơn tạm giữ là Võ Thái Hòa (SN 1982, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Tạm giữ tài xế xe khách tông xe tải khiến 2 người chết, 14 người bị thương - 1

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe tải.

Trước đó, tài xế Hòa điều khiển xe khách 37B-021.02 đi trên đường Hồ Chí Minh, hướng Thanh Hóa – Hà Nội; khi đến đoạn qua xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) thì bất ngờ tông vào xe tải BKS 36C-106.68 chở luồng đỗ bên đường. 

Hậu quả vụ tai nạn làm lái xe tải Bùi Văn Thiết (SN 1995, trú xã Nguyệt Ẩn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và chị Lê Thị Phương Trà (SN 1999, trú xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đi trên xe khách tử vong. 14 người khác là hành khách trên xe khách bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tạm giữ tài xế xe khách tông xe tải khiến 2 người chết, 14 người bị thương - 2

Sau cú tông mạnh, đầu xe khách nát bét nhưng tài xế xe này chỉ bị thương nhẹ.

Hiện một số hành khách đã trở về nhà, còn 4 người bị thương đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy (Hòa Bình), 3 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội). 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Lạc Sơn đã có mặt, phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ tài xế xe khách tông xe tải khiến 2 người chết, 14 người bị thương - 3

Công an huyện Lạc Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn đang được điều tra làm rõ. 

Thanh Bình