Tạm giữ 56 đối tượng người nước ngoài lừa đảo công nghệ cao

(Dân trí) - Bằng các hình thức giả danh cán bộ một số cơ quan chức năng, các đối tượng vào Ngân hàng, doanh nghiệp hù dọa và đánh cắp số liệu của các đơn vị. Sau đó chúng sử dụng các biện pháp công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Cục An ninh I (Bộ CA), phối hợp với CA TPHCM đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng biện pháp sử dụng công nghệ cao của 56 đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là người gốc Châu Á.

56 đối tượng này hiện đang được tạm giữ tại CA TPHCM để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Thông tin cho hay, khoảng 15h, ngày 13/5, lực lượng CA TPHCM cùng Tổng  Cục An ninh I (Bộ Công an) đã triển khai kiểm tra hành chính và bắt quả tang 56 người nước ngoài đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CA TPHCM tiến hành kiểm tra tại số nhà: C25/10, C17/12, D6/06 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè), và số nhà 28 đường 9A khu dân cư Him Lam, (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Lực lượng CA phát hiện 39 đối tượng là người nước ngoài (30 nam, 9 nữ) đang tiến hành lừa đảo qua mạng Internet.

Mở rộng điều tra, lực lượng CA tiếp tục kiểm tra số nhà 793/51/8 đường Trần Xuân Soạn, (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) và phát hiện thêm 17 người nước ngoài đang thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng Internet. Tất cả các đối tượng đều không khai báo tạm trú, tạm vắng.

Hiện cơ quan CA đang tiến hành tạm giữ tổng cộng 56 đối tượng, 17 laptop, 17 modem & router, 15 thiết bị wifi, 82 điện thoại bàn, 21 điện thoại di động, 56 máy bộ đàm, 2 máy in và nhiều thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ, đĩa mềm…

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng các phương tiện công nghệ cao lấy cắp số liệu của các công ty, doanh nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam, sau đó các đối tượng này giả danh công an, hải quan, cán bộ thuế… đến kiểm tra, hù dọa để lấy cắp số tài khoản ngân hàng rồi sau đó sử dụng công nghệ cao đột nhập chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Tổng cục An ninh I phối hợp với CA TPHCM khẩn trương điều tra làm rõ. 

Hồng Ngân