Tạm giữ 4 đối tượng tổ chức nấu cao hổ

(Dân trí) - Chiều qua 5/9, CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, đồng thời tạm giữ hình sự 4 người bị bắt quả tang tổ chức, tham gia <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/195328.vip">nấu cao hổ tại KTT Thanh Xuân Bắc</a> hôm 4/9.

Đó là chủ “lò” Nguyễn Thị Thanh (SN 1967, quê Yên Bái) là người thuê căn hộ 103 B5 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội để tổ chức nấu cao hổ, cao khỉ, cao ngựa bạch… Chu Văn Biên (SN 1964), Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969) cùng ở Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ, là hai người được thuê đến nấu cao.

Nguyễn Thị Thanh và đồng phạm có thể sẽ bị khởi tố và xử lý hình sự theo Đ190-BLHS. Với hai con hổ đông lạnh và một bộ da hổ thu giữ ngay tại hiện trường, hành vi của các đối tượng thuộc khung “rất nghiêm trọng”.

 

Theo quy định, những người có mặt tại hiện trường, chứng kiến việc xẻ thịt, dóc xương, nấu cao hay “cổ đông” góp tiền mua hổ nấu cao cũng có thể bị truy tố về tội tiêu thụ động vật hoang dã.

Đối tượng thứ 4 bị tạm giữ là Trần Văn Đế (SN 1973 ở Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội), là người có mặt tại hiện trường khi công an ập vào khám xét. Đế đang được CQĐT xác minh vai trò trong vụ nấu cao hổ và cả trong đường dây tiêu thụ động vật hoang dã vừa bị phát giác.

Công an Hà Nội cũng cho biết đang chờ kết quả giám định mẫu thịt, xương hổ, tay gấu, ngà voi... để có căn cứ khởi tố bị can. Giám đốc Công an Hà Nội cũng có ý kiến chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương mở rộng, làm rõ vụ án, sẽ coi đây là vụ án điểm để điều tra.

Phía cơ quan kiểm lâm thì cho biết, trong đêm 4/9, toàn bộ số tang vật trong vụ khám phá lò nấu cao hổ tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh đã được chuyển về cất giữ tại Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Đối với số tang vật tịch thu tại lò nấu cao của Nguyễn Thị Thanh, theo quy định hiện hành sẽ phải tiêu hủy toàn bộ, việc này còn có ý nghĩa răn đe.

Tuy nhiên, do số lượng lớn tang vật gồm thịt, xương, da hổ, tay gấu khá lớn. Ngoài ra còn có đầu bò rừng, ngà voi, linh dương (đang được giám định để khẳng định là đồ thật hay giả)... nên việc tiến hành tiêu hủy phải xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Thảo Cường