Tạm giam 2 CSGT đường thủy nhận hối lộ 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với thiếu tá Võ Văn Lý và trung úy Nguyễn Chí Thanh (nguyên cán bộ Phòng CSGT đường thủy) về tội nhận hối lộ.

Trước đó ngày 13/8, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 ông Võ Văn Lý, Nguyễn Chí Thanh về tội danh trên và Bùi Văn Sen (quê Tiền Giang, cũng bị bắt tạm giam) về tội đưa hối lộ.

Theo hồ sơ ngày 19/5, thiếu tá Lý và trung úy Thanh được phân công tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ tại khu vực phao số 0 thành phố Vũng Tàu. Trong lúc làm nhiệm vụ, 2 cán bộ thấy tàu Thành Công 1 số hiệu tỉnh Tiền Giang có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tiến hành kiểm tra, 2 cán bộ đã phát hiện tàu này đang chở một khối lượng lớn dầu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tuy nhiên, thay vì việc lập biên bản tạm giữ, 2 cảnh sát lại “phóng thích” tàu sau khi nhận 1 tỷ đồng “lót tay” từ chủ tàu Bùi Văn Sen.

Vụ đưa, nhận hối lộ bị phát hiện, ngay sau đó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định kỷ luật và khai trừ khỏi Đảng đối với thiếu tá Võ Văn Lý, trung uý Nguyễn Chí Thanh.

Ngày 24/6, Bộ Công an đã có quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với thiếu tá Võ Văn Lý.

Công Quang