Thừa Thiên Huế:

Tạm dừng lễ hội đâm trâu và trả lại tiền đóng góp của người dân

(Dân trí) - Trưa 29/8 tin từ UBND thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế cho biết qua sự việc chính quyền xã Hồng Tiến vận động mỗi hộ dân nộp 300 ngàn đồng cho lễ hội đâm trâu gây dư luận bức xúc, hiện thị xã đã chỉ đạo tạm dừng lễ hội này.

Theo đó, cách đây 10 năm vào 2008, xã Hồng Tiến có tổ chức lễ hội đâm trâu nhưng không huy động tiền bạc từ người dân. Năm nay, chính quyền xã đã tổ chức vận động thu tiền mỗi hộ dân đóng góp 300 ngàn đồng cho lễ hội đâm trâu (dự kiến tổ chức vào tháng 11/2018) và không báo cáo cho chính quyền thị xã Hương Trà.

Trong ngày hôm nay (29/8), lãnh đạo thị xã Hương Trà đã họp với UBND xã Hồng Tiến và chỉ đạo tạm dừng lễ hội đâm trâu, đồng thời, trả lại hết tiền cho người dân gồm 50 hộ đã nộp tiền (trong tổng số 347 hộ dân trên toàn xã).

Lễ hội đâm trâu tại xã Hồng Tiến gây bức xúc cho người dân vì xã vận động mỗi hộ dân nộp 300 ngàn đồng phục vụ lễ hội
Lễ hội đâm trâu tại xã Hồng Tiến gây bức xúc cho người dân vì xã vận động mỗi hộ dân nộp 300 ngàn đồng phục vụ lễ hội

Như Dân trí phản ánh, chính quyền xã nghèo miền núi Hồng Tiến đã vận động người dân đóng góp tiền cho lễ hội đâm trâu.

Ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND xã thị xã Hương Trà cho biết, đây là việc làm tùy tiện của chính quyền xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà không có chủ trương về việc thu tiền này.

Ông Ty đã chỉ đạo lập đoàn công tác làm việc gấp với xã Hồng Tiến, đồng thời sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể ở xã Hồng Tiến đã chủ trương làm việc này.

Đại Dương