TPHCM:

Tạm đình chỉ cán bộ đô thị có dấu hiệu “bảo kê” vỉa hè Quận 1

(Dân trí) - Sau khi báo chí đăng tải thông tin một cán bộ trật tự đô thị Quận 1 (TPHCM) có dấu hiệu “bảo kê” vỉa hè, lãnh đạo Quận 1 đã chỉ đạo đình chỉ công tác cán bộ trên để xác minh.

Chiều 7/11, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND Quận 1 TPHCM cho biết đã chỉ đạo Trưởng phòng Quản lý trật tự đô thị Quận 1 đình chỉ công tác đối với ông Phạm Nguyên Vũ – Tổ phó tổ thu phí đậu ô tô (thuộc Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 1) để xác minh thông tin báo nêu.


Ông Phạm Nguyên Vũ trong một lần ra quân dẹp vỉa hè cùng đoàn liên ngành Quận 1

Ông Phạm Nguyên Vũ trong một lần ra quân dẹp vỉa hè cùng đoàn liên ngành Quận 1

Trước đó, báo chí đã phản ánh về nghi vấn có tình trạng “bảo kê” vỉa hè quận 1, trong đó nhắc đến ông Phạm Nguyên Vũ.

Sau khi báo đăng tải, lãnh đạo Quận 1 đã mời ông Phạm Nguyên Vũ lên viết tường trình. Tuy nhiên, ông Vũ đã không thừa nhận hành vi của mình.

Xét thấy hành vi của ông này không thật thà và vi phạm nghiêm trọng những điều quy định đối với Đảng viên, ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Vũ.


Trong khi ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Quận 1 phải đội mưa đi đòi vỉa hè thì cấp dưới lại có dấu hiệu bảo kê

Trong khi ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Quận 1 phải đội mưa đi "đòi" vỉa hè thì cấp dưới lại có dấu hiệu "bảo kê"

Đồng thời, ông Hải cũng cho biết, ông đã đề nghị Chủ tịch UBND Quận 1 xem xét, chuyển sự việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ, xử lý về hành vi bảo kê vỉa hè nói trên.

Ông Hải cho biết sẽ xử lý nghiêm và không chấp nhận những cán bộ có những hành vi sai trái.

Đình Thảo