Cần Thơ:

Tài xế xếp hàng dài đội mưa chờ xuống hàng, sang xe

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Ngày 24/8, trong cơn mưa tầm tã, hàng chục tài xế chở hàng thiết yếu hướng từ TPHCM về Cần Thơ xếp hàng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để xuống hàng, sang xe.

Nhiều xe tải bị "kẹt" do chưa nắm rõ quy định mới của Cần Thơ

Bắt đầu từ ngày 23/8, TP Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố này giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước.

Do chưa nắm được quy định mới của Cần Thơ, không ít xe buộc phải quay đầu hoặc sang hàng tại các bãi tập kết vì không thể vào thành phố.

Ghi nhận của PV Dân trí thời điểm trưa và chiều ngày 24/8 tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa ngay Bến xe Trung tâm TP Cần Thơ (quận Cái Răng), mưa to kèm việc phải chờ đợi nhiều giờ liền để được giải quyết thủ tục "xuống hàng, sang xe" đã khiến nhiều tài xế mệt mỏi.

Tài xế xếp hàng dài đội mưa chờ xuống hàng, sang xe - 1

Xe tải nối đuôi hàng dài chờ làm thủ tục sang xe, xuống hàng.

Anh Nguyễn Thành Hậu - tài xế xe tải chở nông sản tuyến Cần Thơ - Đà Lạt cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc nói trên là do quy định đổi tài xế, sang hàng hóa tại điểm tập kết. Anh Hậu chờ từ 5h sáng đến hơn 12h trưa vẫn chưa giải quyết xong thủ tục để vào Cần Thơ nhận hàng hóa.

"Mấy ngày trước tôi vẫn lái xe vận chuyển hàng bình thường, chỉ cần kiểm tra và khai báo tại chốt, nhưng hôm nay thì không thể vào vì Cần Thơ đã ra quy định mới. Để vào được nội ô, tôi phải đổi tài xế hoặc đổi xe, do không có tài xế tôi phải đổi xe mà nếu đổi xe rồi tôi không biết đi lấy đâu ra phương tiện đi về", anh Hậu cho biết.

Tài xế xếp hàng dài đội mưa chờ xuống hàng, sang xe - 2

Cảnh sát phải căng mình điều tiết giao thông trong cơn mưa tầm tã.

Không chỉ tài xế ngoài tỉnh, tài xế ở Cần Thơ được đơn vị vận tải điều phối ra nhận hàng cũng gặp phải tình trạng hóc búa không kém.

Anh Trần Đức Thắng là nhân viên giao nhận cho cơ sở bánh ở quận Ninh Kiều. Nhận được thông tin của tài xế, anh đã lái xe ra Bến xe Trung tâm Cần Thơ để trung chuyển hàng hóa theo quy định. Sau khi hoàn thành thủ tục, anh Thắng lái xe đến chốt kiểm soát tại cầu vượt IC3 để vào Cần Thơ thì không được qua chốt.

"Lực lượng chức năng nói rằng tôi không chứng minh được mình có sang xe để vào Cần Thơ mặc dù tôi có đầy đủ giấy cam kết, giấy xét nghiệm… và xe có biển số kiểm soát tại Cần Thơ nhưng vẫn không vào được thành phố. Hiện tại tôi đã chờ hơn 6 tiếng, không biết đến khi nào mới chở hàng vào nội ô được", anh Thắng cho hay.

Tài xế xếp hàng dài đội mưa chờ xuống hàng, sang xe - 3

Một tài xế xe tải xuất trình mã QR được cấp để vận chuyển hàng hóa.

Một nguyên nhân khác dẫn đến kẹt xe cục bộ là do một số xe chỉ "quá cảnh" ngang TP Cần Thơ chứ không chạy vào trung tâm cũng bị kẹt lại.

Anh Dương Minh Tâm, tài xế chở nhu yếu phẩm đi tuyến TPHCM - Hậu Giang nói: "Tuyến đường tôi đi là đường Nam Sông Hậu chỉ quá cảnh qua quận Cái Răng chứ không dừng lại. Tuy nhiên, lực lượng chức năng yêu cầu đổi tài xế hoặc sang hàng. Do chỉ quá cảnh nên tôi không biết đổi tài xế kiểu gì".

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hồng Hào, Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an quận Cái Răng đang thực thi nhiệm vụ tại điểm tập kết ở bến xe cho biết, địa phương tạo điều kiện cho các phương tiện ở ngoài vào thành phố Cần Thơ nhưng vẫn không thể lơ là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tài xế xếp hàng dài đội mưa chờ xuống hàng, sang xe - 4

Để chuẩn bị cho chuyến đi các tài xế đã chuẩn bị sẵn các giấy tờ như giấy test nhanh âm tính, giấy đi đường, giấy cam kết…

"Trường hợp phương tiện là xe siêu trường, siêu trọng, hàng hóa không thể tách rời thì được tiến hành đổi tài xế, tài xế được đổi phải ở Cần Thơ. Sau khi chạy xe giao hàng xong phải di chuyển trở lại điểm tập kết để tài xế vùng ngoài chạy xe về", Trung tá Hào cho biết.

Trước tình trạng kẹt xe, ùn ứ trước bến xe chỉ kéo dài lực lượng chức năng đã thay đổi phương thức kiểm tra xe. Với các phương tiện "luồng xanh" chỉ đi ngang qua Cần Thơ mà không vào thành phố sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ sẽ được đi tiếp không cần phải "sang xe, xuống hàng" như quy định ban đầu, giảm bớt lượng xe cộ tập trung.

Trước đó, ngày 21/8, UBND TP Cần Thơ ban hành công văn quy định tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các tỉnh, thành khác đến Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước, thời gian thực hiện từ ngày 23/8.

Tài xế xếp hàng dài đội mưa chờ xuống hàng, sang xe - 5

Các phương tiện vận tải tập kết trước nhà xe trung tâm để chờ làm thủ tục trung chuyển theo quy định.

Nếu không đăng ký trước thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không cho phương tiện vào địa bàn thành phố.

Thực hiện công văn của UBND TP Cần Thơ, ngày 22/8, Sở Giao thông Vận tải đã có hướng dẫn chi tiết việc đăng ký. Theo đó, Sở Công Thương TP Cần Thơ sẽ tiếp nhận đăng ký đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng...

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ sẽ tiếp nhận đăng ký đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu... trong và ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp. Các phương tiện vận chuyển khác sẽ đăng ký với UBND các quận, huyện.

Nội dung đăng ký gồm: nơi đi là nơi giao hàng hóa; nơi đến là nơi nhận hàng hóa; dự kiến thời gian đến TP Cần Thơ; biển số phương tiện vận tải; tên và số điện thoại của người lái phương tiện và người đi cùng.