1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe của văn phòng Quận uỷ gây tai nạn rồi bỏ chạy:

Tài xế gây tai nạn khi lái xe công về thăm nhà

Chiều 21/9, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã mời tài xế Trần Thanh Tùng, người lái xe cho văn phòng Quận ủy quận 7, lên làm việc. Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 20/9, Tùng đã tự ý lấy ôtô 4 chỗ ngồi của văn phòng Quận uỷ về thăm nhà ở quận 12 và <a href="http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/9/142377.vip">gây tai nạn</a>.

Lúc 20h15 tối 20/9, Tùng đã điều khiển ôtô biển số 51A-1553 từ hướng quận Gò Vấp về quận 12. Khi đến khu vực cầu Trường Đai (phường 13, quận Gò Vấp), Tùng lấn trái gây tai nạn cho anh Nguyễn Duy Hiên (37 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp) đang điều khiển xe gắn máy biển số 52M6–0359 lưu thông chiều ngược lại.

 

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Tùng đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người dân phải đưa anh Hiên đi cấp cứu tại bệnh viện 175. Tai nạn khiến anh Hiên bị chấn thương sọ não, đến nay đã được mổ nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê.

 

Ngay trong đêm, Tùng đã ra trình diện tại Công an quận 7. Một cán bộ của văn phòng Quận uỷ quận 7 đã thừa nhận vụ việc trên là có thật. Trước mắt, cơ quan này sẽ khẩn trương khắc phục hậu quả cho nạn nhân, sau đó sẽ tiến hành xử lý đối với tài xế Tùng.

 

Theo Đ.Trung - Đ.Huy

Thanh Niên