1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Hà Nội:

Tại sao không ngầm hóa được 100% cáp viễn thông?

(Dân trí) - Việc thi công các tuyến cống bể phụ tại các ngõ nhỏ rất khó thực hiện do vướng nhiều công trình ngầm (điện lực, cấp nước, thoát nước...). Đây là một trong nhiều lý do được lãnh đạo Bưu điện TP Hà Nội đưa ra, nhằm lý giải cho việc vì sao không ngầm hóa được 100% cáp viễn thông.

Trong phiên giao ban báo chí tại Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều ngày 6/7, lãnh đạo Bưu điện TP Hà Nội cho biết chưa thể tiến hành ngầm hóa hoàn toàn mạng dây thuê bao nhưng cũng đang cố gắng để giảm ngắn chiều dài dây thuê bao xuống còn 10-15m/máy điện thoại.

 

Lãnh đạo Bưu điện TP Hà Nội giải thích, sở dĩ việc ngầm hóa chưa được thực hiện 100% là vì một số nguyên nhân: Một số tuyến đường mới cải tạo, nâng cấp do việc phối hợp chưa đồng bộ nên Bưu điện Hà Nội không được cấp phép thi công. Ở một số khu tập thể, khu vực ngoại thành, các tuyến đường chủ yếu do nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng, nên việc xin phép thi công tuyến cống bể rất khó khăn, không được chính quyền và nhân dân ủng hộ.

 

Việc thi công các tuyến cống bể phụ tại các ngõ nhỏ rất khó thực hiện do vướng nhiều công trình ngầm (điện lực, cấp nước, thoát nước...). Hơn nữa do nhận thức của người dân chưa đầy đủ, khiến Bưu điện TP khó khăn trong thi công. Nhiều lúc công nhân đã kéo dây vào nhưng dân không đồng ý lại phải kéo ra. Có trường hợp cả tuyến phố đã ngầm hóa, nhưng chỉ còn một đoạn dài 5m, các hộ gia đình tại đoạn đường đó dứt khoát không cho thi công, buộc Bưu điện Hà Nội lại phải dùng cáp treo...

 

Lâm An