1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sụt lún công trình VietinBank Đà Nẵng: Yêu cầu chủ đầu tư bồi thường

(Dân trí) - Liên quan đến sự cố sụt lún mặt đường và vỉa hè đường Yên Bái, Sở GTVT TP.Đà Nẵng vừa có văn bản báo cáo UBND TP.Đà Nẵng, đề xuất hướng xử lý chủ đầu tư công trình này.

Sụt lún công trình VietinBank Đà Nẵng: Yêu cầu chủ đầu tư bồi thường  - 1
Công trình sụt lún khiến nền nhà bên cạnh là quán cà phê Yasaka phải đóng cửa
 
Theo đó, chủ đầu tư lập hồ sơ sự cố công trình, bồi thường toàn bộ thiệt hại và chi phí khắc phục sự cố theo quy định. Đồng thời phải thông báo nội dung, thời gian khắc phục tạm thời các hư hỏng và đảm bảo giao thông thông suốt để nhân dân được biết.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng yêu cầu chủ đầu tư công trình phối hợp với các đơn vị khác như điện, nước, giao thông… nhằm khôi phục nguyên trạng ban đầu đối với mặt đường, vỉa hè và các công trình cấp điện, viễn thông, nước…

Chủ đầu tư còn phối hợp với Công ty quản lý cầu đường và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đào thăm dò vị trí sụt lún để xác định nguyên nhân và tiến hành khắc phục tạm thời trước 17h ngày 28/5 nhằm đảm bảo lưu thông bình thường đối với đường Yên Bái.

Trước đó, ngay sau khi phát hiện sự việc sụt lún tại công trình trụ sở Vietinbank, Sở GTVT TP.Đà Nẵng đã cử cán bộ đến phong tỏa hiện trường và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông đi qua đoạn đường này. Đồng thời tiến hành đo đạc, tìm kiếm nguyên nhân và hướng khắc phục sự cố.

Qua kiểm tra, đoạn tường cừ barrette bao quanh nhà tại vị trí phía đông (giáp đường Yên Bái), cao trình tầng hầm bị nứt bục khiến đất phía bên ngoài sụt vào bên trong. Sự cố làm cho đoạn vỉa hè bị sụt lún so với hiện trạng khoảng 1m, mặt đường bị lún nứt dài, đất cát bên dưới bị sụt hổng, hở hàm ếch.

Ngay sau khi biết được nguyên nhân, cán bộ Sở đã yêu cầu Ban quản lý dự án đổ bê tông bịt chỗ bục, ngăn không cho đất sụt tiếp và bắt đầu xem xét khắc phục phần mặt đường và vỉa hè bị hỏng.

Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm sự cố này, theo cán bộ Sở GTVT, Sở Xây dựng phải vào cuộc vì phía bên trong công trình và ảnh hưởng nhà dân thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Sở Xây dựng.

Trả lời báo chí, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Trần Văn Dũng cho biết: “Để xảy ra sự cố, trách nhiệm cao nhất thuộc về chủ đầu tư công trình là Ngân hàng VietinBank Đà Nẵng. Chúng tôi đã cử cán bộ khảo sát nắm tình hình và yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản lý dự án công trình báo cáo sự việc. Căn cứ kết quả báo cáo, chúng tôi mới có phương án xử lý”.

Tuy nhiên, trước nguy cơ mất an toàn do công trình này gây ra, Sở Xây dựng vẫn chưa có động thái cứng rắn để răn đe đối với những sự cố tương tự.

Được biết, hạng mục móng và tường bao phần ngầm của trụ sở chính được thi công bằng công nghệ cọc khoan nhồi, tường vây barrette dưới sự giám sát và quản lý của 3 đơn vị gồm Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (tư vấn quản lý dự án), Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng TT-AS và Công ty CP Tư vấn phát triển công nghệ xây dựng (tư vấn thiết kế) nhưng sự cố vẫn xảy ra.

Công Bính