1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Sửa xong mặt đường, nhà đầu tư hầm Đèo Ngang thu phí trở lại

(Dân trí) - Bị Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo ngừng việc thu phí do mặt đường qua hầm đường bộ Đèo Ngang xuống cấp, mất an toàn, những ngày qua chủ đầu hầm chui này đã khẩn trương khắc phục.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 9/7, trong chuyến thị sát kiểm tra các công trình trên quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã phát hiện đường trước cửa hầm đường bộ qua Đèo Ngang bị hằn lún vệt bánh xe gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Ngay tại hiện trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ yêu cầu Tổng công ty Sông Đà - nhà đầu tư BOT phải dừng thu phí tại trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang kể từ 9 giờ ngày 10/7 cho đến khi sửa chữa khắc phục toàn bộ các hư hỏng.
 
Thực thi chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà (đơn vị được Tổng công ty Sông Đà giao quản lý dự án nêu trên) đã dừng ngay việc thu phí, đồng thời dốc toàn lực, triển khai ngay biện pháp khắc phục sửa chữa tình trạng hằn lún mặt đường ở hai đầu hầm chui Đèo Ngang.
 
Sửa xong mặt đường, nhà đầu tư hầm Đèo Ngang thu phí trở lại
 Công ty Sông Đà cắt bỏ sống trâu, cào bóc sạch lớp thảm hằn lún vệt bánh xe (ảnh chụp chiều ngày 17/7)
 
Theo đó, Công ty Sông Đà đã máy chuyên dụng cắt bỏ sóng trâu, cào bóc sạch lớp thảm hằn lún vệt bánh xe, tiến hành thảm bê tông nhựa, lu lèn hàng trăm mét tại hai đầu hầm cầu. Việc khắc phục sửa chữa hạng mục trên của Công ty Sông Đà được Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giám sát một cách chặt chẽ theo yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng.
 
 
Sửa xong mặt đường, nhà đầu tư hầm Đèo Ngang thu phí trở lại
Cán bộ Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) túc trực giám sát 24/24 việc sửa chữa mặt thảm của Công ty Sông Đà (ảnh chụp chiều ngày 17/7)
 
Đến chiều ngày 20/7, Công ty Sông Đà đã đã hoàn thành công tác sửa chữa, mặt thảm hai đầu hầm đường bộ Đèo Ngang đã bằng phẳng, việc lưu thông qua hầm chui này đảm bảo thông suốt, an toàn, được đại diện Cục Quản lý đường bộ II đánh giá cao.
  
 Việc lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Ngang hiện đã an toàn (ảnh chụp chiều ngày 20/7)
 Việc lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Ngang hiện đã an toàn (ảnh chụp chiều ngày 20/7)
 
Ngoài việc khắc phục mặt đường hằn vệt bánh xe, Công ty Sông Đà cũng đang khẩn trương thi công sửa chữa nâng cấp trạm thu phí, lắp đặt lại các biển hiệu tại hầm đường bộ Đèo Ngang.
 Việc lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Ngang hiện đã an toàn (ảnh chụp chiều ngày 20/7)
 Công nhân Công ty Sông Đà đang thi công sửa chữa trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (ảnh chụp chiều ngày 18/7)

Chiều 20/7, ông Trịnh Xuân Phúc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà thông tin, sau khi nhận được báo cáo việc hoàn thành việc sửa chữa của Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã chấp thuận cho cho nhà đầu tư BOT thu phí trở lại từ 9h sáng ngày 20/7.

Theo ông Phúc, chi phí sửa chữa các hạng mục hầm đường bộ Đèo Ngang lên đến hơn 10 tỷ đồng.
 
 Văn Dũng - Anh Tấn