1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
  3. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sửa đổi loạt chính sách lớn về giá mua bán điện sinh hoạt, quy hoạch điện

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, dự kiến sẽ sửa đổi nhiều nội dung quan trọng của dự án Luật Điện lực (sửa đổi) tại kỳ họp 8.

Chiều 20/10, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Điện lực (sửa đổi). 

Theo ông, mục tiêu của dự án luật này là khắc phục vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tại lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất nhiều nội dung lớn, ông Tuấn Anh cho hay, thứ nhất là về quy hoạch điện. Vấn đề này vướng mắc thuộc thẩm quyền nên Quốc hội sẽ nghiên cứu sửa đổi Luật Quy hoạch trong kỳ họp thứ 8 để giải quyết quy hoạch điện.

Vấn đề quan trọng nữa là đầu tư các dự án, công trình điện. Theo ông Tuấn Anh, đây là chính sách lớn nhưng còn vướng mắc.

Chính sách quan trọng thứ ba theo ông Tuấn Anh là vấn đề giá mua điện, trong đó có giá điện sinh hoạt. Quốc hội sẽ sửa đổi để giải quyết những bất cập, bức xúc trong thực tiễn.

Sửa đổi loạt chính sách lớn về giá mua bán điện sinh hoạt, quy hoạch điện - 1

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Hồng Phong).

"Việc Chính phủ đề nghị thông qua một kỳ họp là vấn đề rất băn khoăn. Song qua trao đổi với các cơ quan và xét tính chất rất cấp thiết, tôi thấy có thể thông qua một kỳ họp", ông Tuấn Anh nói.

Ông cũng cho rằng, để làm được điều này, cơ quan thẩm tra đã đề nghị Chính phủ trong lần sửa đổi này chỉ tập trung vào những chính sách lớn. Còn một số vấn đề vướng mắc khác chưa phải là cấp thiết có thể trình sau theo dạng một nghị quyết để Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải quyết.

Ông Tuấn Anh cho biết, trong quá trình thảo luận, cơ quan soạn thảo, thẩm tra rất nỗ lực, cố gắng để tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu và các cơ quan.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề cập tới phát triển điện hạt nhân.

Theo dự thảo, điện hạt nhân là một trong số loại năng lượng mới. Nhà nước độc quyền trong đầu tư xây dựng các dự án nhà máy; đầu tư nhà máy thủy điện đa mục tiêu và các dự án nguồn, lưới điện khẩn cấp; điều độ hệ thống điện...