1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Sông Hồng thoát khỏi mực nước "chết"

(Dân trí) - Mực nước sông Hồng lúc 7h sáng nay (9/2) là 2,4m - vượt mức để đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho vụ Đông Xuân 2006 là 0,1m. Ông Nguyễn Đình Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết: thời điểm này, bà con nông dân đã có thể yên tâm đưa nước vào gieo cấy.

Tại cuộc họp báo sáng nay, ông Ninh cho biết, vụ Đông Xuân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với bà con nông dân vì vụ lúa này cho năng suất, sản lượng cao và là vụ sản xuất tương đối ổn định. Tuy nhiên, giai đoạn làm đất đổ ải - giai đoạn quan trọng nhất, lại rơi vào mùa khô, khi mực nước trên các sông xuống, lại xuống dưới mức thấp nhất. Thời điểm vừa qua mực nước các sông suối thấp xa so với cùng kì của năm 2005 và các năm trước đó.

 Từ đầu tháng 2 đến 5/2, mực nước sông Hồng tại Hà Nội ở mức thấp. Ngày 1-2/2 dao động từ 1.6-1.8m, ngày 3, 4 dao động từ 1.5-1.6m, ngày 5,6 từ 1.6-19m. Sông Thái Bình hạ lưu dao động theo triều và ở mức thấp, tại Phả Lại đỉnh dao động từ 0,57-1,22m, chân dao động từ 0,20-0,38m.

Cũng do triều thấp, mặn tại các cửa sông tiếp tục lấn sâu vào lục địa, có những điểm lên tới 3km, nhiều cống vì thế không thể lấy được nước, điển hình là các điểm ven biển Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và một phần Ninh Bình.

Với lượng xả của hai hồ Hoà Bình và Thác Bà từ 1.200m3-1.300m3/giây như hiện nay, các trạm bơm lấy được nước trực tiếp từ sông Hồng đã vận hành đủ số máy thiết kế, các cống lấy nước đã hoạt động tối đa. Tuy nhiên, một số trạm bơm ở trong các hệ thống như: La Khê vận hành được 2/6 máy, Chợ Lượng 3/5 máy (hệ thống Sông Nhuệ), Văn Giang 4/7 máy (hệ thống Bắc Hưng Hải).

Tính đến ngày 8/2, diện tích đã có nước là 497.147/644.470 ha kế hoạch gieo cấy, đạt 76,7%. Diện tích còn lại khoảng 150.000ha chủ yếu nằm ở vùng cao cục bộ, vùng xa và những diện tích cây vụ đông. Tình hình ngập mặn cũng đã được cải thiện, nước sông nâng cao đã đầy lùi mặn ra xa đất liền.

Về một số ý kiến cho rằng, việc lấy vào có 200m3 nước/giây trong khi  Tổng Công ty Điện lực VN tăng lượng phát điện lên 1.300m3/giây là lãng phí? Ông Ninh giải thích: Đó chính là mực nước hợp lý để tránh tình trạng nước mặn thốc lên do lấy hết nước trên các dòng sông.

Chính các nước trên thế giới cũng chỉ khai thác các dòng sông không quá 30% lưu lượng trong mùa kiệt để giữ gìn môi trường môi sinh. Hồ Hoà Bình có nhiệm vụ chống lũ, cung cấp nước, phát điện và giao thông đường thủy nên vấn đề là cứu điện hay cứu lúa được nhiều người đặt ra cũng chưa phải là chính xác.

Nguyễn Hiền