Phú Yên:

Sóng cao hơn mái nhà, hàng chục hộ dân ôm tài sản chạy bão

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, từ đêm qua đến sáng nay, ngày 24/11, các khu dân cư ven biển Phú Yên đã bị triều cường kèm sóng biển uy hiếp. Lo ngại chiều tối nay bão đổ bộ, gió và sóng sẽ to hơn nên hàng chục hộ dân di dời tài sản, tìm nơi trốn bão.

Phú Yên: Gió to, sóng lớn...hàng chục hộ dân ôm tài sản tháo chạy

Theo người dân, triều cường sóng lớn thường xuất hiện vào chiều tối và ban đêm, nên đêm đến hầu hết 40 hộ dân sống sát mép ven biển khu dân cư Bạch Đằng, phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phải tìm nhà người thân ngủ nhờ.

Mới về nhà lại sáng nay, bà Nguyễn Thị Phấn, Khu dân cư Bạch Đằng cho biết: Ngày thì cũng ít sóng chứ đêm đến là sóng cao hơn mái nhà, dân ở đây đâu ai dám ở, mọi người đều đi đến nhà người thân để tá túc.

Lo ngại sóng biển, người dân gia cố bằng hàng ngàn bao cát
Lo ngại sóng biển, người dân gia cố bằng hàng ngàn bao cát

“Sợ chiều tối này bão vào thì sóng to nữa, người thì dễ rồi nhưng tài sản không biết gửi ở đâu, để đây sóng đánh hư hết…” - bà Phấn lo ngại.

Cũng tại khu dân cư ven biển Bạch Đằng, trưa ngày 24/11, ông Hồ Quang Nam quay trở lại nhà cũ nhặt từng viên đá đè lên mái nhà, bất chấp hiểm nguy của sóng biển đánh úp để bảo vệ nhà cùng vật dụng bên trong.

Chờ người mua bao cát về, ông Nam nhặt đá gia cố tạm lại mái nhà của mình
Chờ người mua bao cát về, ông Nam nhặt đá gia cố tạm lại mái nhà của mình

Ông Nam cho biết: Chính quyền đến vận động người dân nên di tản. Tài sản mình gửi hết nhà người thân rồi. Giờ còn cái nhà cố gắng gia cố chứ sợ chiều nay sóng to đánh sập mái.

Sóng biển tiếp tục đánh sập cảng cá phường 6, TP. Tuy Hòa
Sóng biển tiếp tục đánh sập cảng cá phường 6, TP. Tuy Hòa

Khu dân cư Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa có hơn 40 hộ dân. Do triều cường uy hiếp nhiều ngày qua, nhiều hộ đã phải di dời đến ở tạm nhà hàng xóm hoặc người thân. Song cũng còn khoảng 11 hộ quay trở lại bám trụ để giữ tài sản trong tình trạng nguy hiểm.

Ông Kha (đội mũ trắng) chỉ đạo phải gấp rút di dời người và tài sản đi trong đầu giờ chiều nay
Ông Kha (đội mũ trắng) chỉ đạo phải gấp rút di dời người và tài sản đi trong đầu giờ chiều nay

Kiểm tra tại hiện trường ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, việc triều cường, sóng lớn uy hiếp khu dân cư phường 6 được đánh giá là rất nghiêm trọng. Trước tình hình này Chủ tịch TP yêu cầu các đơn vị công an, bộ đội chiều hôm nay hỗ trợ di dời người và tài sản của các hộ dân ở đây đi đến nơi an toàn để tránh trú. Không để bất cứ người dân ở khu dân cư này tiếp tục ở lại đây vào chiều tối và đêm nay.

Trung Thi