1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sơn La: Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy lớn

(Dân trí) - 18 vụ cướp xe máy trên địa bàn thị xã Sơn La đã được phanh phui trong 3 tháng đầu năm 2007. Công an Sơn La đã bắt giữ được 7 đối tượng “lành nghề” trong việc dùng vam tự chế bẻ khoá càng, phá khoá cổ, “thổi” xe máy.

Công an thị xã Sơn La xác định các vụ mất trộm xe máy đều do một nhóm đối tượng gây ra bởi thủ đoạn thực hiện trộm cắp các vụ xe máy đều giống nhau.

 

7 đối tượng đã bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Trung Kiên (SN 1986), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985), Nguyễn Văn Hữu (SN 1989), Nguyễn Kiên (SN 1988) đều trú tại Tiểu khu Nà Sản, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn; Hoàng Việt Cường (SN 1985), trú tai tiểu khu tiền phong 1; Đào Văn An (SN 1981), trú tại tiểu khu Ba Vì, Chiềng Mung, Mai Sơn và Nguyễn Trung Cảnh (SN 1981), trú tại tiểu khu 21, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn.

 

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy. Từ “tuyến dưới” (Hát Lót, Chiềng Mung - Mai Sơn), chúng thường xuyên bắt xe ôtô lên thị xã Sơn La quan sát và tìm những xe máy không có người trông, dùng vam tự tạo phá khoá xe rồi mang xuống địa bàn Mai Sơn cất giấu. Nhóm đạo tặc đã tháo đục lại biển kiểm soát, đục tẩy số khung, số máy xe trộm cắp được rồi mang đi bán với giá 2-10 triệu đồng/chiếc.

 

Hiện công an thị xã Sơn La đã truy thu 18 xe máy là tang vật của vụ án. Đây là vụ án trộm cắp xe máy lớn nhất xảy ra trên địa bàn thị xã Sơn La từ trước tới nay. Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ truy tố nhóm đối tượng trộm cáp xe máy ra trước pháp luật.

 

P.Thảo