Lào Cai:

Sớm làm rõ danh tính hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong khe núi

(Dân trí) - Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai, cho biết sẽ sớm làm rõ bộ hài cốt và di vật của liệt sĩ được người dân đi rừng phát hiện trong khe núi thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Đại tá Trần Ngọc Tuân, Trưởng khoa công tác Đảng, công tác chính trị (Học viện Biên phòng), nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 16 lực lượng công an vũ trang nhân dân, từng chiến đấu bảo vệ biên giới huyện Mường Khương ngày 17/2/1979, cho biết, trong dịp trở lại chiến trường Mường Khương năm xưa, ông cùng các thành viên trong đoàn được Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Khương kể rằng, hồi tháng 3/2014, người dân thị trấn Mường Khương đi rừng tình cờ phát hiện một bộ hài cốt nghi là hài cốt bộ đội hy sinh năm xưa nằm trong một khe núi, cách trung tâm huyện khoảng 2 km.

 

Cơ quan điều tra công an huyện Mường Khương phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Khương và cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm hài cốt, bước đầu xác định đây là hài cốt của người đã tử vong từ lâu, một xương đùi bị gãy. Dự đoán đây là hài cốt một chiến sĩ của ta bị thương, đã lết vào hang núi và hy sinh tại đây, nay mới được phát hiện.

 

Cùng với bộ hài cốt nằm trong khe núi thị trấn Mường Khương còn có một quân hiệu to (loại gắn  vào mũ cứng) còn nguyên màu sắc, trên đó khắc chữ A, 2 đế giày bộ đội, 2 tấm ảnh gói trong túi ni lon đã bị mốc (một ảnh chân dung người chiến sĩ, 1 ảnh chân dung người đàn ông cao tuổi).
 
Sớm làm rõ danh tính hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong khe núi


Sớm làm rõ danh tính hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong khe núi

Ảnh chân dung chiến sĩ và ảnh một người đàn ông trung niên được tìm thấy trong túi ni lon, bên bộ hài cốt. (Ảnh do Đại tá Trần Ngọc Tuân cung cấp).
 

Bộ hài cốt trên sau đó được cơ quan chức năng huyện Mường Khương đưa vào mai táng tạm phía ngoài hàng rào nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Khương, chờ kết luận chính thức của cơ quan có trách nhiệm. Nếu đúng là hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới tháng 2/1979, sẽ được mai táng chính thức trong nghĩa trang. Hai tấm ảnh đựng trong túi ni lon đã bị mốc và chiếc quân hiệu nằm cùng bộ hài cốt hiện được chỉ huy Đồn Biên phòng huyện Mường Khương lưu giữ.

 

Đại tá Trần Ngọc Tuân cho rằng hài cốt người dân phát hiện trong khe núi thị trấn Mường Khương chắc chắn là hài cốt liệt sĩ của công an nhân dân vũ trang đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Vì địa bàn huyện Mường Khương là chiến trường chiến đấu ác liệt từ ngày 17/2/1979 và các ngày sau đó của trung đoàn 16 công an vũ trang nhân dân, đại đội 11, trực thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 16 của Đại tá Tuân. Đơn vị cũng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” ngày 22/12/1979 vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ biên giới huyện Mường Khương tháng 2/1979.
 

Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai, cho biết, lãnh đạo Sở đang khẩn trương phối hợp với UBND huyện Mường Khương, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai làm rõ danh tính, đơn vị và trường hợp hy sinh của người nghi là liệt sĩ nói trên. Nếu chính xác là hài cốt liệt sĩ, sẽ sớm tổ chức truy điệu và an táng vào Nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

 

Phạm Ngọc Triển