1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sếp công ty thành viên Vinashin nghỉ việc chưa rõ nguyên nhân

(Dân trí)- Nguồn tin từ Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy (trụ sở đóng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Tập đoàn Vinashin đã có thông báo chấp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Đào Văn Lợi, 51 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty này.

Phía Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy từ chối cung cấp thông tin lý do ông Lợi nghỉ việc.

Theo nguồn tin của  Dân trí, ông Đào Văn Lợi – đương kim Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bến Thuỷ - được Tập Đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) bổ nhiệm chức vụ Tổng giám Công ty theo quyết định số 399/QĐ-CNT ngày 7/5/2012. Theo quyết định trên, ông Lợi sẽ giữ chức vụ trong thời hạn là 5 năm.
Sếp công ty thành viên Vinashin nghỉ việc chưa rõ nguyên nhân
Ông Đào Văn Lợi (ngồi bên phải người đứng) trong một cuộc họp tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy  

Trong thời gian đứng đầu công ty này, ông Lợi đã mắc một số sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, cũng như chế độ tiền lương, bảo hiểm, gian lận bằng cấp, và đã bị kỷ luật ở mức khiển trách.

Ngoài ra, theo nguồn tin của Dân trí, ông Lợi hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) điều tra nghi án tổ chức nấu cao hổ ngay tại nhà riêng hôm 17/5 vừa qua.

Cụ thể, sáng ngày 17/5, nhận được tin báo có nhóm người đang nấu cao hổ tại nhà xưởng ông Lợi ở khối 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, đoàn liên ngành gốm công an, kiểm lâm huyện Nghi Xuân đã ập vào và bắt quả tang một nhóm người đang nấu cao.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật đang nấu cao gồm 24kg xương các loại, 2 nồi nhôm để nấu cao, 2 bếp ga lớn cùng 8 bình ga 12kg. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bộ da (nghi hổ) nặng 25kg cùng một số túi đựng thịt, mỡ, nội tạng động vật có tổng trọng lượng 118kg.

 

Văn Dũng