Sẽ xử lý Chủ tịch tỉnh để xảy ra đốt pháo nổ

(Dân trí) - Cuộc họp giao ban Chính phủ 13/2 đã tổng kết những điểm nóng trong tết Mậu Tý vừa qua. Theo đó, những địa phương để xảy ra việc đốt pháo nổ nhiều nhất sẽ bị xem xét để quy trách nhiệm, xử lý Chủ tịch UBND tỉnh thành đó.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khái quát, tình trạng đốt pháo nổ tết Mậu Tý tương đối nhiểu so với năm ngoái, xảy ra chủ yếu ở những tỉnh thành phía Bắc. Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An... được xác định là những tỉnh để xảy ra tình trạng đốt pháo nhiều nhất.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong 3 ngày tết, công an các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 400 trường hợp tàng trữ và đốt pháo nổ, thu giữ gần 1.500 kg. Chỉ riêng Hà Nội đã xử lý 151 trường hợp đốt pháo.

Chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phê bình Chủ tịch UBND các tỉnh thành đã để gia tăng tình trạng tai nạn giao thông và đốt pháo trái phép như trên.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương gấp rút kiểm tra, báo cáo vi phạm chi tiết để có hình thức nhắc nhở, phê bình và xử lý nghiêm theo tinh thần đã đề ra trước tết.

Tại công điện khẩn ngay trước Tết, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển và đốt pháo. Nếu để xảy ra tình trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Chủ trương cấm đốt pháo nổ triệt để trong các dịp lễ tết sẽ tiếp tục duy trì trong những năm tới.

Vấn đề tổ chức các lễ hội đầu xuân, vấn đề giá tiêu dùng tăng cao sau tết cũng được đề cập trong cuộc họp. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã nhắc nhở, việc tổ chức các Lễ hội trong những ngày đầu Xuân Mậu Tý này phải bảo đảm tôn vinh truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, an ninh trật tự, hạn chế tiêu cực, biến tướng, lãng phí.

Tân Thảo