Quảng Nam:

Sẽ xử lý cán bộ “khoe” ảnh động vật quý hiếm trên facebook

(Dân trí) - Việc cán bộ huyện khoe ảnh động vật quý hiếm trên trang cá nhân hiện đang được cơ quan chức năng từ tỉnh Quảng Nam đến huyện Tây Giang tiến hành điều tra, xác minh. Đại diện UBND huyện cho biết, sau khi có đầy đủ thông tin, sẽ tiến hành xử lý cán bộ nói trên.

Ngày 1/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh việc một cán bộ huyện Tây Giang khoe ảnh chồn bay lên facebook cá nhân, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Cán bộ này là ông Thiều Quốc Kỳ, hiện đang công tác tại Trung tâm khuyến nông huyện Tây Giang, Quảng Nam.

Con chồn bay được ông Kỳ “khoe” trên facebook cá nhân
Con chồn bay được ông Kỳ “khoe” trên facebook cá nhân

 

Trước đó, ông Thiều Quốc Kỳ đã đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình một số hình ảnh cầm chồn bay nghi bị săn bắt trái phép. Ông Kỳ cầm hai chân con chồn kéo căng ra hai bên.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, chồn bay là loại động vật nằm trong sách đỏ quý hiếm thuộc nhóm 1 cấm săn bắt, mua bán...

Sau khi chia sẻ ảnh lên Facebook, một số người đã cảnh báo ông Kỳ, tuy nhiên ông Kỳ bình luận phía dưới tấm hình này: “công an cũng bó tay”.

Theo ông Phan Tuấn, ngày 30/11, Chi cục kiểm lâm tỉnh có buổi làm việc với ông Kỳ để xác minh tấm hình này nhưng ông Kỳ “chối quanh” khi cho rằng, con chồn bay này được người dân bán ngoài đường, ông chỉ chụp hình đưa lên chứ không tham gia săn bắt hay giết thịt và không hề biết loài động vật này nằm trong sách đỏ.

“Tuy nhiên, lực lượng kiểm lâm không đồng tình với lời giải thích của ông Kỳ vì khu vực chụp tấm hình là trong nhà. Hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với Công an địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc của con chồn bay này, nếu ông Kỳ vi phạm sẽ tiến hành xử lý”, ông Phan Tuấn cho hay.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Mạc Như Phương – Chánh văn phòng huyện Tây Giang – cho biết, ngày 30/11, huyện cũng đã họp và chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác minh; huyện cũng đã yêu cầu ông Kỳ viết bản tường trình về sự việc.

“Sau khi ông Kỳ viết bản tường trình, huyện sẽ họp và đưa ra hướng xử lý”, ông Mạc Như Phương cho biết.

Hiện tại, những tấm hình ông Kỳ chụp với con chồn bay trên facebook cá nhân của ông đã được ông gỡ bỏ.

Công Bính