1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Sẽ tuyển chọn 61 trí thức trẻ làm PCT UBND xã tại 7 huyện nghèo

(Dân trí) - Với gần 220 hồ sơ đăng ký dự tuyển chức danh Phó Chủ tịch UBND xã ở 7 huyện nghèo trên địa bàn Thanh Hóa, sẽ có 61 chức danh được tuyển chọn.

Sáng ngày 18/8, tại Thanh Hóa, đại diện Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ Thanh Hóa cùng các cơ quan, ban ngành liên quan và đại diện của 7 huyện nghèo tổ chức Hội nghị triển khai tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc 7 huyện nghèo.

Sẽ tuyển chọn 61 trí thức trẻ làm PCT UBND xã tại 7 huyện nghèo   - 1
Ông Vũ Đăng Minh phát biểu tại hội nghị

Đến thời điểm này, theo báo cáo từ Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận 219 bộ hồ sơ của các tri thức trẻ tình nguyện đăng ký xét tuyển chức danh Phó chủ tịch UBND xã, trong đó, có 9 trí thức tốt nghiệp loại giỏi, 92 loại khá, 99 trung bình khá và 14 trung bình. Số tri thức trẻ tốt nghiệp các ngành văn hóa, xã hội vẫn chiếm đa số.

Thanh Hóa sẽ lựa chọn 61 trí thức trẻ ưu tú nhất để phân bổ về các huyện: Quan Hóa 15 người, Như Xuân 14 người, Bá Thước 13 người, Thường Xuân 7 người, Lang Chánh 6 người, Quan Sơn 5 người, Mường Lát 1 người.

Sở Nội vụ Thanh Hóa đã thành lập Hội đồng tuyển chọn, xây dựng và triển khai kế hoạch xét tuyển. Theo đó, đối tượng xét tuyển sẽ là người tốt nghiệp đại học chính quy. Trong đó, ưu tiên tuyển chọn những trí thức trẻ được đào tạo chính quy các chuyên ngành như: Kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nông - lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên, môi trường, luật...

Đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số và có hộ khẩu tại địa phương, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người có kinh nghiệm trong quản lý hành chính. Tố chất lãnh đạo sẽ được Hội đồng tuyển chọn lưu ý đặc biệt.

Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ cho biết: "Phải thể hiện rõ cho các tri thức trẻ biết là đây không phải là làm công tác chuyên môn mà làm lãnh đạo. Dự kiến đến tháng 6/2012 sẽ tổ chức xong công tác tuyển chọn và đào tạo. Ông Minh cũng khặng định nếu Thanh Hóa tổ chức tuyển chọn xong sớm, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức một lớp bồi dưỡng cho các trí thức được chọn ngay trong tháng 9/2011. Đây sẽ là lớp trí thức trẻ đầu tiên trong cả nước được đào tạo trước khi được bố trí về các xã công tác".

Sẽ tuyển chọn 61 trí thức trẻ làm PCT UBND xã tại 7 huyện nghèo   - 2
Ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân chia sẻ những kinh nghiệm thực tế ở địa phương

Nếu trong những hồ sơ đăng ký xét tuyển mà không được chọn ở Thanh Hóa vẫn có thể đăng ký tuyển chọn ở các địa phương khác nếu bản thân tri thức trẻ có nguyện vọng và nhu cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất là đại diện của các huyện nghèo, nơi sẽ tiếp nhận các trí thức trẻ tình nguyện về công tác đã trình bày những ý kiến đóng góp và quan điểm để xúc tiến cho dự án nhanh chóng đi vào thực tế. Chế độ chính sách đối với các tri thức trẻ là vấn đề mà các đại biểu quan tâm như tiền lương, trợ cấp và nhà ở. Về vấn đề này, đại diện Bộ Nội vụ cũng nói rõ, vấn đề chi trả lương, trợ cấp sẽ được trên chuyển về và giao cho Chủ tịch UBND các xã tiếp nhận và chi trả trực tiếp.

Các trí thức trẻ được tuyển chọn sẽ được đào tạo trong 3 tháng. Sau khi đào tạo xong, các trí thức sẽ về tiếp nhận công việc tại các địa phương.

Duy Tuyên