1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ tăng viện phí từ 1/1/2006?

Bộ Y tế vừa trình Chính phủ về việc sửa đổi chính sách viện phí. Nguyên nhân phải điều chỉnh viện phí, trong đó có việc mức thu viện phí hiện nay đã được ban hành từ năm 1995.

Tỷ lệ trượt giá hiện nay so với năm 1995 là 50%-60% nhưng mức thu viện phí vẫn chưa được điều chỉnh cho phù hợp. Do chính sách viện phí chưa đồng bộ với chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) hiện nay khiến cho BHYT kết dư nhiều, trong khi quyền lợi của người bệnh không được bảo đảm.

 

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh viện phí, dự kiến áp dụng từ 1/1/2006. Theo đó, viện phí mới sẽ bổ sung thêm các nội dung thu như vật tư tiêu hao, vật tư thay thế mà người bệnh đã sử dụng trực tiếp trong quá trình điều trị; chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, một phần khấu hao trang thiết bị trực tiếp sử dụng cho dịch vụ kỹ thuật y tế.  

 

Theo tính toán, tiền ngày giường bệnh sẽ tăng lên, nhiều dịch vụ mới sẽ bị thu viện phí... Bộ Y tế cũng đề nghị từ nay đến 2010, chưa đưa tiền lương vào viện phí (vì sẽ khiến viện phí tăng rất cao).

 

Việc sửa đổi viện phí lần này chỉ làm ảnh hưởng đến khoảng 33 triệu người (40% dân số) là thuộc đối tượng nộp viện phí, còn lại khoảng 50 triệu dân (người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng chính sách).. đã có chính sách BHYT hỗ trợ.

 

Theo Sài Gòn giải phóng