Sẽ sớm khắc phục "thực trạng buồn" ở công viên đô thị lớn nhất châu Á

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh tình trạng xuống cập tại Công viên Yên Sở, lãnh đạo công ty Gamuda Land Việt Nam, cơ quan trực tiếp quản lý, điều hành công viên đã chính thức lên tiếng.



Đại diện Gamuda Land Việt Nam xác nhận những phản ánh báo Dân trí nêu ra là có thật. Hiện tại công ty đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn thiếu để đảm bảo nhu cầu của người dân thủ đô.

Công viên Yên Sở chính thức khởi công vào tháng 12/2007, với tổng đầu tư dự án là 2 tỷ USD. Nằm trong quy hoạch mở rộng chiến lược của Thủ đô Hà Nội, công viên Yên Sở là dự án lớn, với mục tiêu ban đầu là một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế có khu trường học, khu triển lãm và khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại gồm hai tòa tháp văn phòng dành cho các tập đoàn đa quốc gia, các khách sạn 5 sao, trung tâm hội thảo, các cửa hàng và khu nhà ở trên tổng diện tích 327 héc ta bao quanh hồ Yên Sở. Trong đó diện tích công viên và hồ nước là 280 héc ta, được kỳ vọng sẽ là công viên đô thị lớn nhất châu Á.

 Xuân Ngọc