Sẽ kiểm tra việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập tỉnh, sai ở đâu xử ngay ở đó

Hoài Thu

(Dân trí) - Trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập tỉnh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh phải chống tư tưởng cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm. “Không để vì hợp nhất mà xảy ra tiêu cực về cán bộ”, ông nói.

Sáng 28/5, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc với các Tỉnh ủy An Giang, Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Trung ương khóa XIII gắn với xây dựng, hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự.

Nhập An Giang và Kiên Giang thành tỉnh rộng nhất miền Tây

Theo nghị quyết số 60 của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang sẽ được hợp nhất, lấy tên tỉnh An Giang và trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Kiên Giang.

Sau khi sáp nhập, tỉnh An Giang mới có diện tích hơn 9.888km2, là tỉnh có diện tích lớn nhất miền Tây, với dân số gần 5 triệu người. Số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp còn 102 đơn vị, trong đó có 3 đặc khu gồm: Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải).

Sẽ kiểm tra việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập tỉnh, sai ở đâu xử ngay ở đó - 1

Sau khi sáp nhập An Giang và Kiên Giang, tỉnh mới có diện tích hơn 9.888km2 - là tỉnh có diện tích lớn nhất miền Tây, với dân số gần 5 triệu người (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo báo cáo, hai tỉnh đã hoàn thành dự kiến phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang (sau hợp nhất) với tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sau hợp nhất là 73 người. Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau hợp nhất có 22 người.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết công việc hợp nhất hai địa phương vừa qua được tiến hành hiệu quả, thông suốt.

Riêng tỉnh An Giang đã sắp xếp từ 155 xã, phường, thị trấn còn 54 đơn vị. Kiên Giang cũng sắp xếp còn 48 đơn vị hành chính cấp xã nên tổng số đơn vị hành chính cấp xã của 2 tỉnh sau sáp nhập còn 102 đơn vị.

Sẽ kiểm tra việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập tỉnh, sai ở đâu xử ngay ở đó - 2

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Hồng Phong).

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết các công việc cơ bản đáp ứng tiến độ chung, song ông lưu ý cần giải quyết tốt vấn đề tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức vì ở nhiều nơi, anh em còn băn khoăn, lo lắng chưa biết được bố trí thế nào, trong khi khối lượng công việc ở địa phương rất nhiều, rất gấp, rất quan trọng.

Bên cạnh đó, theo ông Hải, thực tế khi sắp xếp có rất nhiều cán bộ giỏi, có năng lực tốt muốn nghỉ, vì vậy cần có chính sách để động viên họ ở lại cống hiến.

Cơ sở vật chất, theo ông Hải, cũng được rà soát, thống kê xong về cơ bản nhưng có bất cập khi bỏ cấp huyện và gom đầu mối về xã thì cơ sở vật chất và nơi làm việc của xã mới hầu như không đáp ứng cho số cán bộ của 3-4 xã nhập lại.

Trong quản lý và số hóa tài liệu, ông Hải nhấn mạnh yêu cầu không để thất thoát, mất mát tài liệu liên quan đất đai, tài sản và các vụ án, vụ việc đang làm.

Không để cán bộ cảm thấy bị bỏ rơi sau sáp nhập

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần nỗ lực, chủ động của hai địa phương trong tiến hành các công việc liên quan sáp nhập.

Quán triệt một số nhiệm vụ thời gian tới, ông Nghĩa nhấn mạnh cả An Giang và Kiên Giang đều là các địa phương trọng điểm về quốc phòng - an ninh, biên giới, biển đảo, nên phải gắn kết chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Về tâm tư của đội ngũ cán bộ, công chức, ông Nghĩa lưu ý địa phương phải quan tâm. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh đây là cuộc cách mạng, mỗi người cần xác định hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung, nhưng phải có phương án sắp xếp hợp lý để cán bộ không mặc cảm và không cảm thấy bị bỏ rơi.

Cùng với yêu cầu bố trí, sắp xếp để cán bộ phát huy năng lực, ông Nghĩa nhấn mạnh phải có cơ chế, quy định rõ để đánh giá đúng cán bộ, thu hút nhân tài.

Sẽ kiểm tra việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập tỉnh, sai ở đâu xử ngay ở đó - 3

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Hồng Phong).

“Phải trân trọng cống hiến của anh em, tuyệt đối chống tư tưởng cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm và tiêu cực”, ông Nghĩa quán triệt và cho biết tới đây sẽ tăng cường kiểm tra với định hướng “sai ở đâu sẽ xử lý ngay ở đó”, không để vì hợp nhất mà xảy ra tiêu cực về cán bộ, về quản lý tài sản công.

Quán triệt cần rà soát kỹ trong sắp xếp cán bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý phải đảm bảo phương án hiệu quả và có chính sách, cơ chế phù hợp. “Nhiều cán bộ đã chủ động hy sinh lợi ích, chúng ta phải đảm bảo có cơ chế, chính sách kịp thời”, ông Nghĩa nói.

Nhắc lại tầm quan trọng của 4 nghị quyết Bộ Chính trị vừa ban hành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện các khâu đột phá theo tinh thần “ai không làm thì đứng sang một bên”. “Nếu không nhiệt huyết, không quyết tâm đổi mới thì đứng sang một bên để người khác làm”, ông Nghĩa nhấn mạnh.