Sẽ có 8 - 10 cơn bão dồn dập vào cuối năm nay

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, có khoảng 8 đến 10 cơn bão dồn dập vào cuối năm nay, với lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm.

Với mục đích nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ đê phòng chống thiên tai và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, sáng nay (30/7) tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai (PCTT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều cho các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt.

Sẽ có 8 - 10 cơn bão dồn dập vào cuối năm nay - 1

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019 thiên tai đã làm 133 người chết, thiệt hại về kinh tế gần 7.000 tỷ đồng. Những tháng đầu năm 2020, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp làm 53 người chết, 137 người bị thương, thiệt hại về kinh tế khoảng 4.000 tỷ đồng…;

Hệ thống đê điều cả nước còn nhiều khu vực xung yếu, trên các tuyến đê cấp 3 đến cấp đặc biệt. Mặc dù năm 2019 không có lũ lớn trên các tuyến sông có đê, nhưng hệ thống đê điều cũng đã xảy ra hơn 40 sự cố, trong đó có những sự cố nghiêm trọng uy hiếp đến an toàn đê…

Tại hội nghị, ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT nêu rõ, lực lượng chuyên trách quản lý đê có vai trò rất quan trọng, là người trực tiếp chỉ đạo triển khai xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Thực tiễn cho thấy ở nơi nào các lực lượng làm công tác đê điều có kinh nghiệm, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời sự cố ngay từ giờ đầu từ những hư hỏng của đê điều, chỉ đạo, thực chiện tốt phương châm “4 tại chỗ” thì sẽ hạn chế được thiệt hại do lũ, bão gây ra.

Sẽ có 8 - 10 cơn bão dồn dập vào cuối năm nay - 2

Ông Vũ Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

"Các đại biểu tham dự hội nghị về truyền đạt đến các cán bộ chuyên trách, tập huấn kỹ để thành thạo các kỹ thuật. Trong bất kỳ tình huống nào cũng chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương “xử lý ngay từ giờ đầu, đúng, trúng” là điều rất quan trọng. Hệ thống đê điều rất lâu chưa có điều kiện thử sức với lũ lớn. Bên cạnh đó, các lực lượng chưa được thực hành trực tiếp, nếu có điều kiện các Chi cục PCTT tổ chức diễn tập để cho lực lượng quản lý đê ở địa phương thuần thục các kỹ thuật xử lý khi xảy ra sự cố về đê điều", ông Thành cho biết.

Về diễn biến thời tiết trong thời gian tới, tại hội nghị, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, có khoảng 8 đến 10 cơn bão dồn dập vào cuối năm nay, với lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm.

Cũng theo ông Lâm, trên biển Đông đang hình thành vùng áp thấp, nhiều khả năng trong đêm nay (30/7) sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và dự báo sẽ gây ra đợt mưa kéo dài.

"Đối với khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đây sẽ là đợt mưa lớn nhất từ đầu năm, dự báo sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Ở khu vực Bắc Bộ thậm chí còn kéo dài hơn. Đây là đợt mưa tương đối lớn trên diện rộng và kéo dài tính từ đầu năm đến nay", ông Lâm đưa ra cảnh báo.