1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ cho thôi việc giảng viên quay lén nữ sinh

Chiều 7/12, Hiệu phó Đại học Hàng hải Phạm Tiến Tỉnh khẳng định, Bùi Đình Vũ - giảng viên bị phát hiện quay lén nữ sinh viên trong nhà vệ sinh - đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Giảng viên này chắc chắn không được tiếp tục tham gia giảng dạy tại trường.

Ông Phạm Tiến Tỉnh cho hay, việc sinh viên báo cáo nhà trường hành vi quay lén của Bùi Đình Vũ là có thật. Khi bị phát hiện, hoảng sợ, anh ta nhảy cửa sổ lao ra ngoài và bị chấn thương. Hiện Bùi Đình Vũ phải nằm điều trị tại bệnh viện. Do vậy, Đại học Hàng hải chưa thể xác minh động cơ khiến Vũ cầm máy quay đi vào nhà vệ sinh nữ. 

 

Trong thời gian tới, vấn đề này sẽ được lãnh đạo nhà trường xác minh làm rõ và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc. “Trong lịch sử của trường chưa từng xảy ra hiện tượng như vậy. Lãnh đạo và tập thể giáo viên rất bất bình về việc này”, ông Tỉnh cho hay.

 

Quan điểm của Đại học Hàng hải được ông Tỉnh công bố là dù sau này xác minh vì bất kỳ lý do gì thì Bùi Đình Vũ cũng không còn đủ tư cách đứng trên bục giảng. Sau đó, ở mức độ cao hơn, Bùi Đình Vũ sẽ không còn chỗ đứng trong trường. “Nhiều khả năng, vị trí ở trong trường của anh này là không có”, Hiệu phó Tỉnh khẳng định.

 

Theo một nguồn tin, Bùi Đình Vũ là giáo viên trẻ ngành công nghệ thông tin, mới nhận công tác tại Đại học Hàng hải Việt Nam.

 

Theo Anh Thư

Vnexpress